Trump kêu gọi xóa giới hạn nợ công, được phe Dân Chủ ủng hộ

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười Hai, Tổng Thống đắc cử Donald Trump cho biết Quốc Hội nên xóa bỏ giới hạn nợ công sau khi lên tiếng phản đối một thỏa thuận trong đó các nhà lập pháp Quốc Hội đồng thuận về chính sách cấp vốn cho chính phủ trước khi xảy ra tình trạng đóng cửa.

“Việc xóa bỏ hoàn toàn giới hạn nợ công sẽ là ‘điều khôn ngoan nhất mà [Quốc Hội] có thể thực hiện.’ Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó,” Trump nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

“Đảng Dân Chủ cũng từng nói rằng họ muốn xóa bỏ chính sách này, và nếu họ muốn thực hiện, tôi sẽ là người dẫn đầu,” Trump nói thêm.

Phóng viên chờ Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) họp báo về tình hình ngân sách chính phủ trước văn phòng của ông tại Điện Capitol ngày 19 Tháng Mười Hai, 2024 ở Washington, DC. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Trump cho rằng giới hạn nợ công là một khái niệm vô nghĩa, và không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó nguyên tắc này bị phá vỡ, lúc đó mọi thứ sẽ là “một thảm họa hoặc trở nên vô nghĩa,” và không ai nên đào sâu nghiên cứu vấn đề này cả.

“Giới hạn nợ công chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng qua chỉ là phương diện tâm lý mà thôi,” Trump nói.

Giới hạn nợ công là khuôn phép được các nhà lập pháp đặt ra nhằm xác định số tiền mà chính phủ liên bang có thể vay để thanh toán cho các hóa đơn; giới hạn này không liên quan đến việc phê chuẩn nguồn ngân sách mới.

Chính phủ có thể bị đóng cửa vào lúc 12 giờ 01 rạng sáng Thứ Bảy nếu không đạt được thỏa thuận tài trợ, Trump cho biết, “Nếu chính phủ bị đóng cửa, thì chúng ta sẽ đóng dưới tay một tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ,” ám chỉ rằng cuộc chiến đang diễn ra tại Quốc Hội trong thời gian này là điều cần thiết nhằm dọn đường trước khi chính quyền Trump thứ nhì tiếp quản vào Tháng Giêng.

Khi được hỏi liệu ông có còn tin tưởng vào Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) hay không, Trump trả lời: “Để xem. Nhưng [Thỏa thuận tài trợ] mà họ đạt được vào hôm qua là không thể chấp nhận được,” ám chỉ Quyết Nghị Liền Mạch (CR) do Johnson đề ra. “Bằng cách này hay cách khác,đây là điều không thể chấp nhận được. Chẳng qua chỉ là một cái bẫy của Đảng Dân Chủ.”

Trump cho biết ông đã thảo luận với Elon Musk về liên quan tới thỏa thuận tài trợ ngắn hạn trước khi tỷ phú kỹ nghệ đưa ra bài viết hôm Thứ Tư.

Trong lúc kêu gọi Đảng Cộng Hòa hủy bỏ dự luật ngân sách ngắn hạn được lưỡng đảng đưa lên bàn đàm phán hôm Thứ Tư, Trump cũng yêu cầu các nhà lập pháp tăng giới hạn nợ công, một điều chưa từng được đưa ra thảo luận.

Lần cuối cùng Quốc Hội gia tăng giới hạn nợ công là vào Tháng Sáu 2023, tạm dừng cho tới 1 Tháng Giêng 2025. Theo thông lệ, Bộ Ngân Khố có thể kéo dài thời hạn bằng cách áp dụng các biện pháp đặc biệt để xin thêm thời gian cho các nhà lập pháp giải quyết vấn đề này.

Trước khi các nhà lập pháp thông qua đợt gia tăng giới hạn nợ công cuối cùng, Tòa Bạch Ốc cũng đưa ra tuyên bố cảnh cáo hậu quả của việc không tăng giới hạn nợ công và vỡ nợ quốc gia, nói rằng tình trạng vỡ nợ “có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Hoa Kỳ.” Tuyên bố còn cho biết Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế và các nhà nghiên cứu bên ngoài đã đưa ra các dữ liệu phân tích cho thấy nếu chính phủ vỡ nợ, “nền kinh tế sẽ lập tức đổi chiều, trong đó mức độ tổn hại phụ thuộc vào việc chính phủ sẽ vỡ nợ trong bao lâu.”

Dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, ông từng ký ban hành luật ba lần trong việc gia tăng giới hạn nợ công. Ông cũng từng đưa ra ý tưởng xóa bỏ giới hạn nợ công khi còn tại nhiệm ở Tòa Bạch Ốc.

Trong những năm gần đây, một số thành viên Đảng Dân Chủ cũng lên tiếng ủng hộ việc xóa bỏ chính sách này.

Dân Biểu Brendan Boyle (Dân Chủ-Pennsylvania), viên chức cấp cao thuộc Ủy Ban Ngân Sách, từng dẫn đầu kế hoạch đấu tranh với một đạo luật có tên Đạo Luật Cải Cách Giới Hạn Nợ Công, được đề ra nhằm làm giảm năng lực của Quốc Hội trong việc lấy mối đe dọa vỡ nợ làm chiến thuật trong các cuộc đàm phán lập pháp. Năm 2023, Boyle cũng trình bày đạo luật này trước Thượng Nghị sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois), trong đó Durbin cũng công bố một dự luật đồng hành với đạo luật của Boyle tại Thượng Viện.

Dự luật tại Hạ Viện được 55 viên chức đồng bảo trợ, tất cả đều là thành viên Đảng Dân Chủ, trong đó có cả cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi.

Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachusetts), cũng đăng trên mạng xã hội vào sáng Thứ Năm rằng bà đồng tình với Trump trong lời kêu gọi bãi bỏ giới hạn nợ công.

Ngoài việc chờ Thượng Viện công nhận các ứng cử viên được tiến cử cho Nội Các mới, tổng thống đắc cử dường như đang nhận ra tình trạng lập pháp rối ren đang trông chờ ông trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ nhì: thêm một vòng tài trợ chính phủ, gia tăng giới hạn nợ công và vạch ra kế hoạch nhằm thông qua các dự luật quy mô lớn theo cương lĩnh được đảng phái đề ra liên quan tới nhập cư và thuế. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT