Thursday, April 25, 2024

2/3 người đảng Dân Chủ muốn bãi bỏ Cử Tri Đoàn

WASHINGTON, DC (NV) – Hầu hết người của đảng Dân Chủ muốn nước Mỹ đổi sang thể thức phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử chọn nguyên thủ quốc gia.

Huffington Post trích kết quả thăm dò mới nhất do HuffPost/YouGov thực hiện, cho thấy 40% không chấp nhận ông Donald Trump là tổng thống hợp pháp của họ.

Xấp xỉ phân nửa người Mỹ nói chung muốn thay đổi cách bầu người lãnh đạo quốc gia.

Hơn 40% ủng hộ việc tu chính Hiến Pháp, theo đó ứng cử viên nào nhận được nhiều phiếu nhất trong cả nước sẽ là người thắng cử, trong khi 34% vẫn muốn duy trì hệ thống bầu cử hiện thời.

Trong khi đó, 25% khác không có lập trường rõ rệt.

Việc đòi bãi bỏ Cử Tri Đoàn ngày càng trở nên phổ biến hơn đối với thành viên của cả hai đảng, mà trong những năm gần đây cho thấy càng rõ rệt hơn.

Bà Lydia Saad thuộc viện thăm dò Gallup hồi năm 2013 viết: “Tính đến cuối năm 2000, người Cộng Hòa không ủng hộ việc bãi bỏ này nhiều bằng người thuộc đảng Dân Chủ, khi mà ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa George W. Bush thua phiếu phổ thông, nhưng thắng phiếu Cử Tri Đoàn sau cuộc chiến pháp lý ở tiểu bang Florida.”

Từ đó, người Cộng Hòa dần dần trở nên ít muốn bảo vệ thể thức bầu cử theo lối Cử Tri Đoàn, và mãi đến năm 2011, số người Cộng Hòa đồng ý bãi bỏ mới dần dần trở thành đa số,” bà Saad tiếp.

Tuy nhiên, theo thăm dò của HuffPost/YouGov, người Dân Chủ ngày nay muốn một tu chính Hiến Pháp hủy bỏ Cử Tri Đoàn, với 66% thuận so với 14% chống.

Trong khi phía Cộng Hòa lại ủng hộ việc duy trì hệ thống bầu cử hiện nay, với 67% thuận và 13% chống.

Kết quả các thăm dò không được nhất quán một phần do HuffPost/YouGov thăm dò trên Internet, trong khi Gallup và Post/ABC thăm dò qua phỏng vấn bằng điện thoại.

Đảng phái cũng ảnh hưởng đến sự tin tưởng của người dân Hoa Kỳ trong tiến trình bầu cử.

Trong thời gian tranh cử, ông Trump không ngừng nhắc đến khả năng “gian lận của cuộc bầu cử,” và nhiều thăm dò nhận thấy những người ủng hộ ông đặc biệt quan tâm đến sự công bằng của cuộc bầu cử, một khuynh hướng mà nhiều sử gia và nhà chính trị học bác bỏ, cho là vừa vô căn cứ, vừa gây mất niềm tin một cách nguy hiểm đối với hệ thống bầu theo lối cử tri đoàn.

Thậm chí, ông Trump còn chỉ trích hình thức bầu tổng thống theo Cử Tri Đoàn là thảm họa.

Tuy nhiên, sau khi chiến thắng, ông Trump lại khen hệ thống này là “thiên tài” (genius).

Và sau khi ông Trump chiến thắng, sự tin tưởng đối với hệ thống bầu cử hiện nay của người Cộng Hòa cao hơn hẳn so với người của bên Dân Chủ.

Có tới 46% người Cộng Hòa nói họ “rất tin tưởng” là phiếu bầu của họ được đếm chính xác, so với 31% của bên Dân Chủ.

Chỉ có 20% phía Dân Chủ và 8% của Cộng Hòa không tin là phiếu được kiểm chính xác hoặc hoàn toàn không tin tưởng.

Mặc dù 78% tất cả người dân Mỹ tin rằng ông Trump thắng cử một cách hợp pháp và 68% nói rằng họ sẽ chấp nhận ông như là tổng thống hợp lệ, một thiểu số nhỏ người đảng Dân Chủ nói họ không chấp nhận kết quả bầu cử.

Trong số này, 40% người đảng Dân Chủ nói họ không chấp nhận ông Trump là tổng thống hợp pháp, và 42% nói rằng họ tin cuộc bầu cử là “gian lận.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT