Friday, April 19, 2024

TT Trump muốn quân đội Mỹ bảo vệ biên giới giáp Mexico

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba nói rằng ông muốn sử dụng quân đội để bảo đảm an ninh vùng biên giới Mỹ và Mexico cho tới khi xây xong bức tường mà ông hứa sẽ thực hiện.

Phát biểu tại một buổi ăn trưa với các nhà lãnh đạo quốc gia vùng Baltic, ông Trump nói ông có thảo luận ý tưởng này với ông Jim Mattis, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

“Chúng ta sẽ sử dụng quân đội. Chúng ta sẽ bảo vệ biên giới chúng ta bằng quân đội, cho tới khi có một bức tường và có an ninh đúng mức,” ông Trump nói, và gọi biện pháp này là một “bước lớn.”

“Thật sự là chúng ta chưa bao giờ làm như vậy trước đây, hoặc chắc chắn là không nhiều như vậy trước đây,” ông nói thêm.

Tổng Thống Trump lâu nay bực mình vì thiếu tiến bộ trong việc thực hiện lời hứa quan trọng ông đưa ra trong lúc vận động: Một “bức tường lớn, đẹp” dọc biên giới với Mexico.

Trước đây, ông đề nghị lấy ngân sách quốc phòng ra để xây bức tường, nói rằng đây là ưu tiên an ninh quốc gia, mặc dù quy định cấm sử dụng số tiền này để xây tường nếu không có sự đồng ý của Quốc Hội.

Bộ Nội An, Bộ Quốc Phòng, và Tòa Bạch Ốc không trả lời ngay lập tức các câu hỏi liên quan đến chủ đề này, hoặc làm thế nào để thực hiện theo ý muốn của tổng thống.

Đưa quân đội đến vùng biên giới, đặc biệt là Vệ Binh Quốc Gia, từng được thực hiện trước đây.

Hồi năm 2006, có 6,000 binh sĩ được điều động ra biên giới, qua chiến dịch Operation Jump Start, để gia tăng an ninh và theo dõi.

Chiến dịch này sử dụng lực lượng Vệ Binh Quốc Gia để giúp nhân viên tuần tra biên giới và các nhân viên dân sự, trong lúc chờ đợi mướn và huấn luyện thêm nhân sự. (Đ.D.)

Điểm tin buổi sáng ngày 4 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT