Trump muốn tước quốc tịch người Mỹ gốc Somalia bị kết tội gian lận

WASHINGTON, DC (NV) Chính quyền Trump đang cân nhắc tước quốc tịch những người gốc Somalia ở tiểu bang Minnesota có hành vi gian lận, những người lấy cắp tiền thuế của dân Mỹ dành cho các dịch vụ phúc lợi.

Bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói về việc này khi xuất hiện trên Fox News hôm Thứ Tư, 31 Tháng Mười Hai, 2025, một ngày sau khi ngân quỹ liên bang tài trợ y tế trẻ em ở Minnesota bị đóng băng.

Công dân Mỹ gốc Somali bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020 ở Minneapolis, Minnesota. (Hình minh họa: Kerem Yucel/AFP via Getty Images)

“Chúng tôi cũng không ngại tước quốc tịch,” bà Leavitt nói. “Đó là một công cụ tổng thống và ngoại trưởng có quyền sử dụng, và đó là công cụ mà chính quyền này từng sử dụng trước đây.”

Trong số 86 người bị truy tố trong vụ án gian lận $250 triệu liên quan đến các chương trình phúc lợi do Minnesota quản lý, 78 người được xác định là công dân Mỹ gốc Somali.

Minnesota là tiểu bang có khoảng 80,000 dân nhập cư Somalia, nhiều nhất trong số các tiểu bang ở Mỹ. Hầu hết những người này đều nhập tịch.

“Chắc chắn rồi,” bà Leavitt trả lời khi được hỏi liệu ông Trump có muốn thu hồi quốc tịch của người Mỹ gốc Somalia nếu họ bị kết tội gian lận hay không. “Đó là điều Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao đang xem xét ngay lúc này.”

Tòa Bạch Ốc cũng tận dụng một video lan truyền mới đây của ông Nick Shirley, một người có ảnh hưởng trong phe bảo thủ, trong đó ông cho rằng các nhà giữ trẻ ban ngày bị bỏ hoang đang nhận được hàng triệu đô la.

Ông Kash Patel, giám đốc FBI, hôm 28 Tháng Mười Hai, 2025 cho biết cơ quan này “tăng cường nhân lực và phương tiện điều tra đến Minnesota để triệt phá các âm mưu gian lận quy mô lớn lợi dụng ngân quỹ liên bang.”

Tước quyền công dân ở Mỹ là chuyện hiếm và có yêu cầu ngặt nghèo. Tòa án liên bang, không phải chính quyền, mới là nơi đưa ra quyết định cuối cùng. Việc tước quốc tịch có thể được thực hiện thông qua thủ tục tố tụng dân sự hoặc kết án hình sự.

Các căn cứ để tước quốc tịch bao gồm “con đường bất hợp pháp để được nhập tịch” hay “che giấu sự thật quan trọng hoặc cố ý khai man,” theo Sở Di Trú Hoa Kỳ. Ngoài ra, chính phủ liên bang có thể dẫn ra mối quan hệ hiện tại hoặc trước đây của ai đó với đảng phái chính trị độc tài hay tổ chức khủng bố để đề nghị tước quốc tịch công dân Hoa Kỳ. (NNL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT