WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, cho biết không phản đối việc tạm thời rút lại đề cử ông Todd Blanche vào vị trí bộ trưởng Tư Pháp, trong bối cảnh đề cử này vẫn bế tắc do sự phản đối của hai thượng nghị sĩ (TNS) Cộng Hòa. Lý do phản đối vì liên quan đến một thỏa thuận gây tranh cãi liên quan đến hồ kiện kiện Sở Thuế Vụ (IRS) do chính tổng thống đệ trình, theo CNN.
Trong một bài đăng trên Truth Social vào sáng Thứ Năm, ông Trump cho biết có thể rút tên ông Blanche rồi đề cử lại sau khi các TNS John Cornyn (Texas–Cộng Hòa) và TNS Thom Tillis (North Carolina – Cộng Hòa) rời Thượng Viện vào Tháng Giêng, năm 2027.

Ông Trump viết: “Tôi không phản đối việc tạm thời rút tên của Todd, nếu họ không làm điều đúng, và sẽ đưa ông ấy trở lại sau khi Cornyn và Tillis rời nhiệm sở.”
Ông Todd Blache là cựu luật sư riêng của Tổng Thống Trump, hiện đang giữ chức vụ quyền bộ trưởng Bộ Tư Pháp (DOJ).
Thông báo của ông Trump càng đẩy việc đề cử ông Todd Blanche vào tình thế bấp bênh hơn, đồng thời làm leo thang cuộc đối đầu giữa chính quyền và các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa, theo CNN. Vấn đề xoay quanh một quỹ “chống vũ khí hóa” gây tranh cãi trị giá $1.8 tỷ cùng thỏa thuận bảo vệ ông Trump và gia đình khỏi các biện pháp xử lý của chính phủ liên quan đến vấn đề thuế.
Trước đó, các ông Cornyn và Tillis đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không ủng hộ việc đề cử ông Blanche trừ khi chính quyền có hành động minh bạch là hủy bỏ quỹ và thỏa thuận dàn xếp vụ kiện IRS với gia đình tổng thống. Quy trình đề cử không thể tiếp tục nếu thiếu sự ủng hộ của họ. Và khi phản hồi về thông báo của ông Trump, TNS Cornyn đã ám chỉ rằng họ không phải là những người duy nhất có quan điểm này, theo The New York Times (NYT).
Tổng thống lập luận rằng dù Thượng Viện có bế tắc thế nào, ông Blanche vẫn sẽ tiếp tục điều hành DOJ vì ông hiện đã là quyền bộ trưởng bộ này.
“John Cornyn (tiểu bang Texas) và Thom Tillis (tiểu bang North Carolina) – hai người mà tôi đã từ chối ủng hộ và cũng là những người có sự nghiệp chính trị đã chấm dứt vì hành động đó của tôi – hiện đang từ chối bỏ phiếu cho vị ứng viên xuất sắc này. Người mà dù thế nào đi nữa vẫn sẽ tiếp tục giữ chức quyền lãnh đạo,” ông Trump viết trên Truth Social.
Ông Cornyn đã nhanh chóng phản bác, theo NYT, cho rằng ông và ông Tillis đại diện cho một nhóm đông đảo các TNS Cộng Hòa tại Thượng Viện – những người còn e ngại về các hệ quả của thỏa thuận thuế, cũng như kế hoạch thành lập quỹ trị giá $1.8 tỷ để bồi thường cho những người tự nhận là nạn nhân của các vụ truy tố bất công từ chính phủ, trong đó có thể bao gồm cả những kẻ bạo loạn từng tấn công cảnh sát tại Tòa Nhà Quốc Hội.
Vài giờ trước khi ông Trump tuyên bố “sẵn sàng rút đề cử ông Blanche,” TNS Cornyn đã nói với các phóng viên rằng ông tin “những người có thẩm quyền tại Tòa Bạch Ốc đang cản trở nỗ lực đạt được thỏa thuận sửa đổi các điều khoản dàn xếp trong vụ kiện của ông Trump chống lại IRS.”
Ông Cornyn cho biết ông đã gửi một đề nghị tới DOJ, trong đó bao gồm các giới hạn đối với một điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp vốn bảo vệ ông Trump khỏi các cuộc thanh tra thuế của IRS. Đây là sự bảo đảm mà ông cho là cần thiết trước khi bỏ phiếu thông qua việc phê chuẩn đề cử ông Blanche.
Chiến lược của Tổng Thống Trump cho thấy ông sẵn sàng chờ đợi cho đến khi hai TNS Cộng Hòa rời nhiệm sở, thay vì nhượng bộ theo yêu cầu của họ. Hành động này có mang lại kết quả hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả bầu cử giữa kỳ năm 2026 và việc liệu đảng Cộng Hòa có giữ được đủ số ghế để dễ dàng phê chuẩn ông Blanche sau khi TNS Cornyn và TNS Tillis rời đi hay không, theo NYT. (KL)




















































































































































