Saturday, May 18, 2024

Trump phản đối luật cấm phá thai của Arizona

ATLANTA, Georgia (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 10 Tháng Tư, phản đối luật cấm phá thai gần như hoàn toàn của Arizona, đồng thời tuyên bố ông sẽ không ký lệnh cấm phá thai cả nước nếu tái đắc cử tổng thống, theo Axios.

Lệnh cấm nghiêm ngặt của Arizona là lợi thế cho đảng Dân Chủ vì họ đang hy vọng quyền phá thai sẽ thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu Tháng Mười Một năm nay. Trong khi đó, lệnh cấm này nêu bật hậu quả của quan điểm mới đây của cựu Tổng Thống Trump về phá thai.

Cựu Tổng Thống phát biểu trước báo giới tại Phi Trường Quốc Tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở Atlanta, Georgia, hôm Thứ Tư, 10 Tháng Tư. (Hình: Megan Varner/Getty Images)

Tối Cao Pháp Viện Arizona thông qua lệnh cấm này hôm Thứ Tư – chỉ sau một ngày ông Trump tuyên bố nên để tiểu bang tự quyết định luật phá thai.

Luật cấm phá thai của Arizona có từ năm 1864, cách đây 160 năm. Theo đó, bất cứ ai làm phá thai hoặc giúp phụ nữ phá thai có thể bị truy tố tội đại hình và ngồi tù từ hai tới năm năm. Lệnh cấm này chỉ miễn trừ trường hợp cứu tính mạng người mang thai.

Khi phóng viên hỏi cựu Tổng Thống Trump có nghĩ lệnh cấm của Arizona đi “quá xa” hay không, ông đáp, “Có, họ đi quá xa.”

Ông Trump một lần nữa cho rằng vấn đề phá thai là quyền của tiểu bang, nhưng ông dường như tin rằng giới chức tiểu bang Arizona sẽ sửa lại lệnh này.

“Tôi chắc chắn thống đốc [Arizona] và mọi người khác sẽ sửa lại cho hợp lý,” ông Trump phát biểu trước phóng viên sau khi đáp xuống Phi Trường Quốc Tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở Atlanta, Georgia, hôm Thứ Tư để chuẩn bị gây quỹ tranh cử.

Khi phóng viên hỏi, nếu tái đắc cử tổng thống, ông sẽ ký luật cấm phá thai cả nước nếu Quốc Hội chuẩn thuận không, cựu Tổng Thống Trump đáp: “Không.”

Phát ngôn viên ban tranh cử Tổng Thống Joe Biden hoài nghi về quan điểm cựu Tổng Thống Trump đối với luật cấm phá thai của Arizona.

“Ông Trump luôn nói dối – về mọi thứ – nhưng ông có hồ sơ: Mỗi lần có cơ hội là ông cấm phá thai,” phát ngôn viên này ra thông báo cho hay.

Trong khi đó, tại buổi họp báo hôm Thứ Tư, khi phóng viên hỏi Tổng Thống Biden sẽ nói gì với cư dân Arizona phản đối luật cấm phá thai nghiêm khắc như vậy, ông Biden đáp: “Cứ bỏ phiếu cho tôi.”

Luật cấm phá thai của Arizona cho thấy rõ đảng Cộng Hòa có thể khó ứng phó như thế nào với luật cấm phá thai nghiêm khắc của tiểu bang.

Hôm Thứ Ba, thậm chí bà Kari Lake, ứng cử viên Cộng Hòa tranh cử vô Thượng Viện và từng gọi phá thai là “tội lỗi,” cũng tuyên bố bà phản đối lệnh cấm của Arizona.

Tổng Thống Biden lên án lệnh cấm này là “cực đoan và nguy hiểm.”

Khi tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump hứa sẽ bổ nhiệm thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện để hủy bỏ phán quyết lịch sử về quyền phá thai Roe v. Wade. Ông giữ được lời hứa đó lúc làm tổng thống, bổ nhiệm ba thẩm phán bảo thủ.

Thời gian qua, cựu Tổng Thống Trump liên tục khoe khoang ông góp phần giúp hủy bỏ Roe v. Wade.

Ông từng bày tỏ ủng hộ cấm phá thai 16 tuần tuổi trên cả nước, chỉ cho phép vài trường hợp ngoại lệ, báo New York Times đưa tin hồi Tháng Hai.

Tháng trước, ông Trump cho rằng cấm phá thai 15 tuần tuổi, với vài trường hợp ngoại lệ, có thể “rất hợp lý.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT