Trump ra lệnh ngưng không kích Iran sau 2 tuần tấn công liên tiếp

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ ngưng không kích Iran sau gần hai tuần tấn công liên tiếp quốc gia ở Trung Đông này, theo USA Today hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy.

Tổng Thống Donald Trump ra lệnh ngưng không kích sau vài ngày ông biện minh cho cuộc chiến ở Iran, sau khi bốn lính Mỹ tử trận cuối tuần trước.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục Quân Mỹ cất cánh ở Trung Đông. (Hình minh họa: CENTCOM)

“Chúng tôi muốn làm cho xong, và chúng tôi muốn làm cho đúng, nhưng chúng tôi phải làm như kế hoạch ban đầu,” ông Trump cho hay. Tính tới Chủ Nhật, không có cuộc không kích nào xảy ra kể từ hôm Thứ Năm.

Trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC hôm Chủ Nhật, ông Michael Waltz, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, từ chối khẳng định lệnh ngưng không kích sẽ tiếp tục hay không trong lúc Mỹ và Iran đàm phán.

“Như chúng ta thấy suốt thời gian qua, tổng thống muốn tạo cơ hội cho đàm phán,” ông Waltz cho hay. “Hai bên đang đàm phán ở mọi cấp độ, từ khía cạnh kỹ thuật tới tận cấp cao nhất, tất nhiên, với cả chính phủ Iran lẫn chính phủ Mỹ.”

Khi NBC gặng hỏi ông Waltz cuộc chiến Iran sẽ kết thúc trước năm mới hay không – vì cách đây mấy tháng, Tổng Thống Trump tuyên bố cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc, ông Waltz nói Iran gây hấn với Mỹ suốt hàng chục năm, và cho biết ông sẽ không “đưa ra thời hạn cho chuyện này.”

Hồi Tháng Sáu, Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn, nhưng thỏa thuận đó nhanh chóng đổ vỡ, và Iran tiếp tục chặn eo biển Hormuz, tuyến đường biển vận chuyển dầu khí hệ trọng của thế giới. Tổng Thống Trump từng tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát eo biển này.

Theo kết quả thăm dò của Washington Post/Ipsos trước đây trong Tháng Bảy, hơn 2/3 người Mỹ không tán thành cách Tổng Thống Trump giải quyết cuộc chiến Iran. Hôm Thứ Năm, Hạ Viện thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng Thống Trump chấm dứt cuộc chiến, nhưng nghị quyết đó không mang tính bắt buộc. Sau đó cùng ngày, Thượng Viện bác bỏ nghị quyết tương tự.

Hôm Chủ Nhật, CNN và New York Times đưa tin ông Esmaeil Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, loan báo giới chức nước này và quốc gia Oman lân cận vừa đàm phán về Hormuz. Ông Baghaei cho hay cuộc đàm phán có nhiều kết quả và hai bên đạt tiến bộ về eo biển này, nhưng ông không nói rõ chi tiết.

Từ khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 Tháng Hai tới nay, Iran coi như chặn Hormuz và liên tục dùng eo biển này làm lợi thế đàm phán. Trước đây trong Tháng Bảy, Tổng Thống Trump ra lệnh Hải Quân Mỹ phong tỏa cảng Iran trở lại sau khi thỏa thuận ngưng bắn đổ vỡ. (Th.Long) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT