Trump ‘tái chiến’ Đức Giáo Hoàng giữa lúc cử ngoại trưởng đi làm hòa

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa khơi lại mối bất hòa với Đức Giáo Hoàng Leo XIV, sau vài tuần im lặng kể từ khi ông công khai đối đầu với Đức Giáo Hoàng vào tuần Lễ Phục Sinh.

Lần này, tổng thống cáo buộc Đức Giáo Hoàng đang “gây nguy hiểm cho rất nhiều người Công Giáo” trên chương trình phát thanh The Hugh Hewitt Show thuộc Salem Radio Network. Tin từ Reuters cho biết ngày Thứ Ba, 5 Tháng Năm.

Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc ngày 4 Tháng Năm. (Hình: Kent Nishimura / AFP via Getty Images)

Ông Trump đã công kích nhà lãnh đạo tôn giáo người Mỹ đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Leo XIV khi cả hai đang nói về ông Jimmy Lai, một doanh nhân đấu tranh người Hong Kong đang bị giam giữ. Tổng Thống Trump sẽ thăm Trung Quốc cuối tuần này, theo hãng thông tấn AP cho biết. Trong chương trình nghị sự, ông Trump dự trù sẽ đề cập đến với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về trường hợp ông Jimmy Lai, theo tin từ tờ Independent của Anh quốc.

Tuy nhiên khi người dẫn chương trình Hugh Hewitt gợi ý rằng Đức Giáo Hoàng cũng nên nêu vấn đề về việc giam giữ ông Jimmy Lai, ông Trump ngay lập tức chuyển hướng sang công kích người đứng đầu giáo hội Công Giáo.

“Chà, Giáo Hoàng lại muốn nói về việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn ổn,” ông Trump phát biểu. “Tôi không cho rằng đó là một điều hay ho gì.”

“Tôi nghĩ ông ấy đang đẩy rất nhiều người Công Giáo cũng như đông đảo người dân vào vòng nguy hiểm. Nhưng xem ra, nếu cứ theo ý của Giáo Hoàng, thì ông ấy lại cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là chuyện hoàn toàn bình thường.”

Vào ngày 3 Tháng Năm, Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, tại Quảng Trường Thánh St Peter, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ca ngợi tự do báo chí như một món quà quý giá và là trụ cột của nền dân chủ. Đồng thời ngài mạnh mẽ lên án tình trạng vi phạm quyền này diễn ra thường xuyên trên toàn cầu. Tuy không nêu đích danh ông Jimmy Lai, nhưng ngài đã vinh danh những nhà báo thiệt mạng tại các vùng xung đột, kêu gọi bảo vệ các phóng viên, cũng như thúc giục họ sử dụng công việc của mình để thúc đẩy hòa bình, chân lý và đối thoại.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ca ngợi tự do báo chí như một món quà quý giá và là trụ cột của nền dân chủ vào ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới 3 Tháng Năm, năm 2026, tại Quảng Trường Thánh St Peter. (Hình: TIZIANA FABI / AFP via Getty Images)

Kể từ Lễ Phục Sinh năm nay, ông Trump và cả Nội Các của ông, như Phó Tổng Thống JD Vance đã liên tục công kích Đức Giáo Hoàng, chủ yếu là do ngài có quan điểm trái ngược với chính quyền ông Trump về nhiều vấn đề, từ chiến tranh cho đến nhập cư.

Tháng trước, Giáo Hoàng đã lên tiếng phản đối lời đe dọa của ông Trump rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong” tại Iran, đồng thời gọi phát ngôn gay gắt và bất thường này là “không thể chấp nhận được.” Giáo hoàng cũng cho rằng “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối” chính là thứ đang châm ngòi cho cuộc chiến tại Iran cũng như các cuộc xung đột khác.

Đáp lại, ông Trump đã gán cho Giáo Hoàng cái mác “YẾU KÉM trong vấn đề tội phạm” và “tồi tệ đối với chính sách đối ngoại.”

Ngoại Trưởng Rubio đi ‘làm hòa’

Bản tin của Reuters hôm Thứ Ba, 5 Tháng Năm dẫn lời ông Brian Burch, đại sứ Hoa Kỳ ở Tòa Thánh cho biết, Ngoại Trưởng Marco Rubio được kỳ vọng sẽ có một cuộc gặp “chân thành” với Giáo Hoàng Leo XIV trong chuyến thăm Vatican vào Thứ Năm.

“Các quốc gia thường có những bất đồng, và tôi nghĩ một trong những cách để giải quyết những bất đồng đó là… thông qua tình huynh đệ và đối thoại chân thành,” ông Brian Burch nói, theo Reuters.

“Ngoại Trưởng Rubio đến Vatican với tinh thần đó,” ông Burch nói với các phóng viên. “Để có một cuộc trao đổi thẳng thắn về chính sách của Hoa Kỳ và để tham gia đối thoại,” ông Brian Burch nói.

Theo Reuters, Đức Giáo Hoàng Leo XVI chưa bao giờ nói rằng Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng ngài phản đối cuộc chiến mà ông Trump tuyên bố là nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.

Hồng Y Pietro Parolin, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican, cho biết ông không rõ liệu Đức Giáo Hoàng có phản hồi trước những bình luận mới nhất của ông Trump hay không.

“Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp tục con đường của ngài, theo tinh thần rao giảng Tin Mừng và hòa bình,” Hồng Y Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, phát biểu trước các phóng viên. Ngài cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ vẫn giảng về Phúc Âm, nói về hòa bình bất cứ khi nào có cơ hội, dù trong hoàn cảnh “thuận lợi hay bất lợi.” (K.L)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT