WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Năm, tuyên bố thư Iran phản hồi bản đề nghị hòa bình của Mỹ “hoàn toàn không thể chấp nhận,” theo The Hill.
“Tôi vừa đọc thư phản hồi của những người gọi là ‘người đại diện’ Iran. Tôi không thích – hoàn toàn không thể chấp nhận!” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng trước đó trên Truth Social, Tổng Thống Trump cho hay, “Iran giở trò với Mỹ và tất cả quốc gia khác trên thế giới suốt 47 năm nay (trì hoãn, trì hoãn, trì hoãn!)”
Trước đó cùng ngày, thông tấn xã Iran loan tin phái đoàn thương thuyết của nước này đã phản hồi bản đề nghị hòa bình của Mỹ.
Cũng hôm Chủ Nhật, ông Shehbaz Sharif, thủ tướng Pakistan, xác nhận chính phủ nước này nhận được thư phản hồi của Iran. Mấy tuần qua, ông Sharif, cùng với hai giới chức quân sự và ngoại giao hàng đầu Pakistan, làm trung gian đàm phán giữa Mỹ với Iran.
Tuần qua, một loạt công ty truyền thông đưa tin, theo bản đề nghị của Mỹ, Iran phải đồng ý ngưng làm giàu uranium nếu muốn Mỹ bỏ cấm vận.
Cũng theo bản đề nghị này, hai bên sẽ ngưng chặn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran hôm 28 Tháng Hai tới nay, quân đội Iran đe dọa bắn tàu của quốc gia nào không phải đồng minh của họ đi qua thủy lộ hệ trọng này, trong khi Hải Quân Mỹ phong tỏa cảng Iran kể từ hôm 13 Tháng Tư.
Nhưng theo báo Wall Street Journal (WSJ) hôm Chủ Nhật, thư phản hồi của Iran không đáp ứng yêu sách ngưng làm giàu uranium. Thư phản hồi của Iran tập trung vào chấm dứt giao tranh và dần dần mở lại Hormuz, theo WSJ.
Trong thư phản hồi, Iran đề nghị đàm phán vấn đề nguyên tử trong 30 ngày tới. Đó là khoảng thời gian được nêu lên trong bản ghi nhớ mà Mỹ đưa cho Iran, theo Axios hôm Thứ Tư.
WSJ lưu ý rằng Iran đề nghị pha loãng một ít uranium đã làm giàu của nước này, và số còn lại sẽ chuyển qua nước thứ ba – nhưng phải trả lại cho Iran nếu hai bên đàm phán bất thành, hoặc nếu sau này, Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận.
Hôm Thứ Sáu, ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, người dẫn đầu phái đoàn thương thuyết Iran cùng với ông Mohammad Bagher Qalibaf, chủ tịch Quốc Hội nước này, tuyên bố Iran sẽ “không bao giờ cúi đầu trước áp lực” và quân đội Iran vẫn sẵn sàng “1,000%” để “bảo vệ người dân của chúng tôi” trong lúc đàm phán. (Th.Long) [kn]







































































