Trump chi $600,000 tìm ‘gian lận bầu cử,’ nhưng giấu nhẹm khi kết quả trái ý

WASHINGTON, DC (NV) – Ban tranh cử năm 2020 của cựu Tổng Thống Donald Trump thuê một công ty nghiên cứu để chứng minh cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận, tuy nhiên không bao giờ công bố kết quả.

Lý do đơn giản là các kết luận đều bác bỏ những giả thuyết “gian lận bầu cử” mà cựu tổng thống rêu rao, đồng thời cuộc nghiên cứu không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông Trump là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc tranh cử, theo nhật báo Washington Post dẫn tin từ bốn người quen thuộc với vấn đề.

Cựu Tổng Thống Donald Trump xuất hiện trong giải đấu LIV Golf Invitational do Saudi Arabia tài trợ tại Trump National Golf Club Bedminster, New Jersey, hồi Tháng Bảy, 2022. (Hình: Cliff Hawkins/Getty Images)

Những người này cho biết công ty Berkeley Research Group (BRG) được ban tranh cử của ông Trump chọn để thực hiện việc nghiên cứu với mục tiêu là tìm kiếm những hành vi gian lận, bất thường, để công bố với công chúng và tòa án. 

Các lĩnh vực được xem xét bao gồm trục trặc máy bỏ phiếu, trường hợp người chết bỏ phiếu, hoặc bất kỳ bằng chứng nào có thể giúp cựu tổng thống chứng minh được rằng ông chiến thắng. 

Nghiên cứu của Berkeley được thực hiện thông qua công ty con có tên East Bay Dispute and Advisory. 

Hồ sơ từ Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang cho thấy ban tranh cử của cựu Tổng Thống Trump chi tiền cho công ty này hơn $600,000 vào những tuần cuối cùng năm 2020. Khoản thanh toán khai là chi phí cố vấn.

Các tiểu bang được phân tích trong vụ nghiên cứu này là Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, và Nevada. Năm tiểu bang này đều là nơi ông Trump từng thắng năm 2016. 

Tuy nhiên, trái với mong đợi của cựu Tổng Thống Trump, không có phát hiện “gian lận” nào được trình bày trước công chúng hoặc trong tòa án.

Nhóm nghiên cứu có hơn 10 người, bao gồm những nhà chuyên môn dùng số liệu thống kê để lập mô hình và dự đoán kết quả. Chương trình này được thực hiện vào những tuần cuối năm 2020, trước khi xảy ra cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng ở tòa nhà Quốc Hội.

Điều đáng nói là dù có kết luận rõ ràng từ BRG, ông Trump vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ là cuộc bầu cử “bị đánh cắp” bất chấp những bằng chứng phơi bày điều ngược lại. 

Bà Ivanka Trump, con gái và cố vấn cựu Tổng Thống Trump, thừa nhận trước Ủy Ban 6 Tháng Giêng là “không có gian lận bầu cử” giống như quan điểm của cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr. (Hình: Sarah Silbiger-Pool/Getty Images)

Theo bốn người cung cấp tin, kết luận của cuộc nghiên cứu này không phải là điều mà nhóm tranh cử ông Trump mong đợi. Mặc dù các nhà nghiên cứu tin rằng có những bất thường trong bầu cử và một số dữ liệu bất thường ở số ít tiểu bang, cùng với một số trường hợp vi phạm pháp luật, nhưng họ kết luận rằng những điều này không đủ để thay đổi kết quả chính thức của cuộc bầu cử. 

Kết luận này cũng đi ngược lại một số thuyết âm mưu của ông Trump, chẳng hạn những cáo buộc về gian lận máy bỏ phiếu và số lượng lớn người chết đi bỏ phiếu.

Những nhân viên cao cấp của Berkeley Research Group thông báo cho ông Trump, ông Mark Meadows, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc lúc đó, và những người khác, kết quả nghiên cứu hồi Tháng Mười Hai năm 2020. Ông Meadows vẫn tỏ ra hoài nghi về những phát hiện và trước công luận vẫn tiếp tục cho rằng ông Trump mới là người chiến thắng. Ông Trump cũng thể hiện thái độ tương tự.

Nhóm nghiên cứu khẳng định rằng họ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào trước khi tham gia vào nghiên cứu. Công việc của họ chỉ là kiểm tra dữ liệu do phía ông Trump cung cấp ở những tiểu bang chiến trường.

Ủng hộ viên Tổng Thống Donald Trump làm loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Steven Cheung, phát ngôn viên của ông Trump, phát biểu rằng: “Tổng Thống Trump nhận được 74 triệu phiếu, là số phiếu cao kỷ lục mà một tổng thống đương nhiệm nhận được trong lịch sử nước Mỹ. Bất kỳ người nào nhìn vào sự thất bại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden thì sẽ hiểu ai mới thực sự là người thắng bầu cử.”

Ông Cheung né không trả lời câu hỏi về phản ứng của ông Trump trước những kết luận của nhóm nghiên cứu BRG.

Theo lời khai được trình bày trước Ủy Ban 6 Tháng Giêng, ông Trump nhiều lần được các cố vấn và giới chức nội các xác nhận ông không thắng cử, và họ muốn ông hướng đến tương lai để nỗ lực tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Thế nhưng, ông tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật rằng mình thắng cử, khiến một số cố vấn thất vọng. (MPL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT