WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền liên bang hoàn lại khoảng $100 tỷ tiền thuế nhập cảng sau khi Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng Đạo Luật Quyền Hạn Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế, IEEPA, không trao cho tổng thống quyền áp đặt các mức thuế nhập cảng (tariff), gọi là thuế Ngày Giải Phóng “Liberation Day,” mà Tổng Thống Donald Trump ban hành trong năm 2025, theo bản tin CNBC cập nhật ngày Thứ Sáu, 7 Tháng Tám.
Một toà án liên bang sau đó ra lệnh chính phủ phải trả lại số tiền thuế đã thu cho các nhà nhập cảng. Theo hồ sơ chính quyền nộp tại Tòa Thương Mại Quốc Tế Mỹ, khoảng $100 tỷ đã được hoàn trả, tương đương 60% trong tổng số gần $166 tỷ chính phủ thu được từ các mức thuế dựa trên IEEPA.

Tối Cao Pháp Viện hủy các mức thuế này cuối Tháng Hai vì IEEPA không cho phép tổng thống sử dụng quyền kinh tế khẩn cấp theo cách Trump đã làm. Khoảng hai tuần sau, Chánh Án Liên Bang Richard Eaton ra lệnh toàn bộ số thuế thu theo IEEPA phải được hoàn lại cho những nhà nhập cảng đã đóng tiền.
Tổng Thống Trump phản ứng giận dữ với phán quyết, nhưng thay vì từ bỏ chính sách thuế nhập cảng, chính quyền bắt đầu sử dụng những đạo luật khác nhằm tái lập một hệ thống thuế tương tự. Những biện pháp mới này cũng đã bị kiện.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Fox News, ông Trump vẫn ca ngợi tariff, nói chính phủ đã thu được “hàng trăm tỷ đô la,” đồng thời cho rằng Tối Cao Pháp Viện chỉ tạo ra một trở ngại nhỏ vì ông có thể áp thuế “theo một cách khác.”
Để thực hiện lệnh hoàn tiền, Quan Thuế Mỹ, CBP, thiết lập hệ thống CAPE. Tính đến 31 Tháng Bảy, cơ quan này nhận 252,496 hồ sơ hoàn thuế, liên quan đến hơn 25 triệu hồ sơ nhập cảng. Gần $129 tỷ được chấp nhận để giải quyết và khoảng $100 tỷ đã được chứng nhận rồi chuyển sang Bộ Ngân Khố để chi trả.
Nhưng việc hoàn tiền tariffs vẫn chưa kết thúc. Có tới hơn 330,000 nhà nhập cảng đóng thuế IEEPA trên hơn 53 triệu hồ sơ nhập cảng. Một công ty California, Freestyle World, còn đang tìm cách mở vụ kiện tập thể thay mặt các doanh nghiệp nhỏ nói rằng họ gặp khó khăn khi xin lại tiền.
Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp nhập cảng là người trực tiếp viết check đóng tariff cho chính phủ, nhưng người tiêu dùng Mỹ đã gánh một phần đáng kể chi phí đó qua giá hàng hóa cao hơn. Nghiên cứu của Federal Reserve công bố Tháng Sáu cho thấy trong các nhóm hàng chịu thuế nhiều, từ 15% đến 20% mức tăng tariff được chuyển sang giá người tiêu dùng Mỹ, khiến giá tăng khoảng 1% đến 2% và chi tiêu giảm khoảng 4%. Một gánh nặng tương đối lớn đối với những gia đình thu nhập thấp.
Một nghiên cứu khác của Federal Reserve về hàng nhập cảng từ Trung Quốc ước tính ít nhất 30% chi phí tariff đã được chuyển sang người mua hàng trong thời gian từ Tháng Tư đến Tháng Mười Hai, 2025. (Link)
Thế nhưng lệnh hoàn tiền hiện nay trả tiền cho nhà nhập cảng, bởi đó là những công ty có hồ sơ thuế với CBP. Một gia đình từng mua máy giặt, quần áo, đồ điện tử hay hàng gia dụng với giá cao hơn vì tariff không có hóa đơn ghi riêng “thuế tariff của Trump” để đem đến Bộ Ngân Khố đòi lại tiền.
Vì vậy, $100 tỷ đang đi ngược từ chính phủ về doanh nghiệp. Nhưng phần tiền đã đi từ túi người tiêu dùng vào giá hàng hóa thì không có một con đường hoàn trả tương tự. (MPL) [dt]


























































































































































