WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump, người đã chích ngừa COVID-19 trước khi rời Tòa Bạch Ốc hồi đầu năm nay, cho biết ông có thể không chích ngừa mũi vaccine tăng cường thứ ba trong bài phỏng vấn với nhật báo The Wall Street Journal (WSJ) được đăng hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Chín.
“Tôi cảm thấy khỏe mạnh nên có lẽ tôi không cần chích mũi vaccine tăng cường thứ ba này,” cựu tổng thống thứ 45 nói với phóng viên WSJ. “Có thể, sau này tôi xem xét lại sau. Tôi không phản đối việc chích mũi thứ ba, nhưng có lẽ chưa cần cho tôi.”

Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm Liên Bang (FDA) chuẩn thuận chích ngừa COVID-19 mũi tăng cường thứ ba cho những ai bị suy yếu hệ miễn nhiễm và đang xem xét để chuẩn thuận cho tất cả mọi người trong những tuần sắp tới.
Trong chương trình vận động chích ngừa mũi tăng cường trước đó, giới chức y tế liên bang đề nghị những người trên 65 tuổi nên tiếp nhận liều vaccine thứ ba vì nhóm tuổi này có nhiều rủi ro mắc bệnh hơn những ai trẻ hơn. Ông Trump năm nay đã 75 tuổi.
Sự miễn cưỡng kêu gọi chích ngừa của cựu tổng thống diễn ra trong bối cảnh bệnh dịch gia tăng nhanh chóng ở những khu vực, quận hạt, tiểu bang, đặc biệt ở miền Nam, là những nơi bỏ phiếu cho ông.

Trong mùa Hè vừa qua, giới chức Cộng Hòa dành thời gian để kêu gọi cử tri ủng hộ đảng chích ngừa trước tình trạng các bệnh viện ở các tiểu bang miền Nam, phần lớn do các thống đốc thuộc đảng này kiểm soát, tràn ngập bệnh nhân COVID-19, mà hầu hết số người này đều không chích ngừa.
Hồi cuối Tháng Bảy, bà Kay Ivey, thống đốc tiểu bang Alabama, có phát biểu cứng rắn về những người “không chịu chích vaccine” và nói họ chính là nguyên nhân gây sự gia tăng trong số các ca bệnh COVID-19 ở tiểu bang này.
Theo bản tin của NBC News hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Bảy, Thống Đốc Ivey, người thuộc đảng Cộng Hòa, nói: “Người ta phải biết thế nào là lẽ phải,” khi được hỏi rằng sẽ phải làm thế nào để thúc giục dân chúng tiểu bang chích ngừa.
“Đây là lúc chúng ta phải cho thấy rằng những người không chịu chích vaccine chính là những người gây ra tình trạng hiện nay, chứ không phải người dân bình thường. Chính những người không chịu chích vaccine đó đang gây hại cho tất cả chúng ta,” bà Ivey nói thêm.

Trong một cuộc vận động tại Alabama vào ngày 21 Tháng Tám, cựu Tổng Thống Trump bị người ủng hộ la ó khi kêu gọi chích ngừa và thừa nhận ông đã hoàn tất việc chích ngừa (video link: www.youtube.com/watch?v=eA306aNtvmk).
“Tôi tin vào quyền tự do của mọi người. Quý vị cần phải thực hiện điều mình phải làm. Nhưng tôi khuyên quý vị nên chích ngừa. Tôi đã chích ngừa. Việc này tốt. Hãy đi chích ngừa,” ông Trump nói như trên trong buổi vận động tại Cullman, Alabama.
Khi đám đông bắt đầu la ó, cựu tổng thống trấn an: “Từ từ, không sao cả. Quý vị vẫn có quyền tự do lựa chọn. Tôi thì đã chích ngừa. Vaccine có hiệu quả. Nhưng quý vị vẫn có sự tự do lựa chọn.”
Cuộc thăm dò do NPR-PBS Newshour-Marist thực hiện cho thấy 95% cử tri Dân Chủ ủng hộ chích ngừa, phía Cộng Hòa là 62% (link: https://maristpoll.marist.edu/wp-content/uploads/2021/09/NPR_PBS-NewsHour_Marist-Poll_USA-NOS-and-Tables_CV202109011543.pdf).
Trong số những người không chịu chích ngừa có 37% cử tri thuộc đảng Cộng Hòa. (MPL) [qd]

















































































