Trump và Biden thắng ở Michigan, nhưng cần chú ý về số phiếu ‘không cam kết’

DEARBORN, Michigan (NV) – Tổng Thống Joe Biden và cựu Tổng Thống Donald Trump giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ ở Michigan hôm Thứ Ba, 27 Tháng Hai, tăng thêm niềm tin về cuộc tái đấu gần như chắc chắn giữa hai vị – tuy nhiên kết quả ban đầu từ Michigan đang nêu bật một số lỗ hổng chính trị lớn nhất của họ trước cuộc tổng tuyển cử Tháng Mười Một, theo hãng tin AP.

Một chiến dịch mạnh mẽ “không cam kết” được thực hiện bởi các nhà hoạt động bị vỡ mộng với cách lèo lái cuộc chiến Gaza của Tổng Thống Biden đang có đà đi lên. Chiến dịch vượt xa mức 10,000 phiếu bầu mà Trump giành được ở Michigan vào năm 2016, con số mà những nhà tổ chức nỗ lực không cam kết năm nay đặt ra.

Về phần Trump, hiện ông nắm trong tay năm tiểu bang đầu tiên trong lịch bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Nhưng có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Trump đang phải tranh giành một số khối cử tri có ảnh hưởng, vốn ủng hộ cựu Đại Sứ Liên HIệp Quốc Nikki Haley trong các cuộc tranh cử trước đó. Màn trình diễn rầm rộ nhất của Haley vào tối Thứ Ba diễn ra ở các khu vực trường đại học như Ann Arbor, nơi có đại học University of Michigan và các vùng ngoại ô xung quanh Detroit và Grand Rapids.

Nhóm “không cam kết” đang xem kết quả bầu cử ngày 27 Tháng Hai, 2024 ở Dearborn, Michigan (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Với Tổng Thống Biden, tỷ lệ cử tri “không cam kết” đáng chú ý có thể báo hiệu sự yếu kém của các bộ phận trong Đảng Dân Chủ tại một tiểu bang mà ông khó lòng để thua vào Tháng Mười Một tới. Trong khi đó, Trump cho thấy sự kém hiệu quả với các cử tri ngoại ô và những người có trình độ đại học, đồng thời phải đối diện với một phe phái trong chính đảng của ông tin rằng ông phạm pháp trong một hoặc nhiều vụ án hình sự chống lại ông.

Michigan là nơi nhiều người Mỹ gốc Ả Rập sinh sống nhất toàn Hoa Kỳ. Hơn 310,000 cư dân có sinh quán từ Trung Đông hoặc Bắc Phi. Gần một nửa dân số vùng ngoại ô Detroit của Dearborn với khoảng 110,000 người cho rằng họ có tổ tiên là dân Ả Rập.

Cả Tòa Bạch Ốc và các viên chức chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Biden đều có mặt tại Michigan trong những tuần gần đây để nói chuyện với các nhà lãnh đạo cộng đồng về cuộc chiến Israel-Hamas cũng như cách mà Tổng Thống Biden giải quyết cuộc xung đột, nhưng những nhà lãnh đạo đó đều không cảm thấy được thuyết phục.

Một nỗ lực quyết liệt vận động cộng đồng bắt đầu chỉ cách đây vài tuần nhằm khuyến khích cử tri chọn “không cam kết” như một cách để bày tỏ sự phản đối về số nạn nhân chịu chết do cuộc tấn công của Israel. Gần 30,000 người thiệt mạng tại Gaza, hai phần ba trong số đó là phụ nữ và trẻ em, theo giới chức y tế Palestine do Hamas điều hành.

Nỗ lực đó được ủng hộ bởi các viên chức như Dân Biểu Đảng Dân Chủ Rashida Tlaib, người phụ nữ Mỹ gốc Palestine đầu tiên tại Quốc Hội và cựu Dân Biểu Andy Levin.

Số phiếu “không cam kết” đang dao động quanh mức cần thiết là 15% để đủ điều kiện trở thành đại biểu trên toàn tiểu bang. Còn quá sớm để nói liệu chiến dịch có đem về đủ số phiếu để có đại biểu tại địa phương hay không.

Trong một tuyên bố, Tổng Thống Biden không trực tiếp thừa nhận nỗ lực “không cam kết.” Thay vào đó, ông ca ngợi những tiến bộ mà chính quyền của ông đạt được trước cử tri Michigan, đồng thời đưa ra cảnh cáo rằng Trump đang “tạo ra mối đe dọa kéo nước Mỹ sa lầy vào quá khứ khi ông ta rắp tâm trả thù và trừng phạt.”

Cựu Tổng Thống Trump giành chiến thắng tại Michigan chỉ với 11,000 phiếu bầu vào năm 2016 trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, và sau đó bốn năm sau lại thua ở tiểu bang này với gần 154,000 phiếu bầu rơi vào tay Tổng Thống Biden. Những người tổ chức nỗ lực “không cam kết” muốn chứng tỏ rằng họ có ít nhất số phiếu bầu bằng với tỷ lệ chiến thắng của Trump vào năm 2016, để chứng minh tầm ảnh hưởng của khối.

Dân Biểu Debbie Dingell, Dân Chủ-Michigan, một người có tiếng là ủng hộ Tổng Thống Biden ở Michigan, cho biết chiến dịch tranh cử của Tổng Thống hiểu được rõ rệt những thách thức sẽ xảy ra cho họ tại Michigan trước tối Thứ Ba. Bà nhấn mạnh rằng việc vận động cần phải tiếp tục không chỉ với cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi Giáo mà còn với các liên minh khác cũng là một phần rất quan trọng với Đảng Dân Chủ vào Tháng Mười Một.

Chiến thắng của Trump ở Michigan trước Haley, đối thủ lớn cuối cùng của ông, sau khi cựu Tổng Thống đánh bại bà với cách biệt 20 điểm phần trăm tại tiểu bang quê nhà South Carolina vào Thứ Bảy. Chiến dịch tranh cử của Trump đang tìm cách chốt lại 1,215 đại biểu cần thiết để bảo đảm sự đề cử của Đảng Cộng Hòa vào khoảng giữa Tháng Ba.

Trump không ghé qua Michigan vào tối Thứ Ba. Thay vì vậy, ông kêu gọi tham gia một bữa tiệc theo dõi đêm bầu cử của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Michigan ở Grand Rapids, nơi ông chỉ ra tầm quan trọng của tiểu bang trong cuộc tổng tuyển cử và cho biết kết quả vào tối Thứ Ba “tốt hơn nhiều so với dự tính.”

Tuy nhiên, ngay cả những nhân vật cấp cao trong Đảng Cộng Hòa vốn từng hoài nghi về Trump cũng đang ngày càng đồng thuận. Thượng Nghị Sĩ tiểu bang South Dakota John Thune, thành viên Đảng Cộng Hòa cao cấp hạng nhì tại Thượng Viện, người từng chỉ trích ứng cử viên mang tiêu chuẩn của đảng, cũng tán thành Trump làm Tổng Thống vào Chủ Nhật, 25 Tháng Mười Hai.

Shaher Abdulrab, 35 tuổi, kỹ sư sinh sống tại Dearborn, cho biết vào sáng Thứ Ba rằng ông bỏ phiếu cho Trump. Abdulrab tin rằng dân Mỹ gốc Ả Rập có nhiều điểm chung với thành viên Đảng Cộng Hòa hơn là thành viên Đảng Dân Chủ.

Abdulrab từng bỏ phiếu cho Tổng Thống Biden cách đây bốn năm nhưng tin rằng Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một một phần vì ông nhận được sự ủng hộ từ người Mỹ gốc Ả Rập.

Haley tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử của bà cho tới ít nhất là vào ngày Thứ Ba Vĩ Đại, 5 Tháng Ba, chỉ ra rằng một số lượng lớn cử tri sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tiếp tục ủng hộ bà bất chấp Trump đã cầm chắc Đảng Cộng Hòa.

Theo phúc trình tài chánh của chiến dịch công bố vào tuần trước, hai trong số các ủy ban chính trị của Trump chỉ huy động được $13.8 triệu trong Tháng Giêng, trong khi tổng chi tiêu lại nhiều hơn số tiền họ đem về. Phần lớn số tiền chi từ các ủy ban chính trị của Trump là hàng triệu Mỹ kim tiền pháp lý để chi trả cho các hoạt động pháp lý mà Trump dính líu tới các vụ án tại tòa án.

Với những kẻ thách thức về danh nghĩa trong nội bộ Đảng Dân Chủ, Tổng Thống Biden có thể tập trung vào việc tăng cường dự trữ tiền mặt của ông. Chiến dịch của Tổng Thống Biden và Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ tuần trước loan báo huy động được $42 triệu tiền quyên góp trong Tháng Giêng từ 422,000 nhà tài trợ. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT