Trump và cố vấn kinh tế hăm he đình chức chủ tịch Fed

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Tư, cố vấn kinh tế hàng đầu cho Tổng Thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng Tòa Bạch Ốc đang tính tới việc đình chức Chủ Tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell, bất chấp những trở ngại pháp lý liên quan tới chức vụ này, theo The Hill.

Chủ tịch Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Tòa Bạch Ốc Kevin Hassett bỏ qua những lo ngại trước đây về quyết định đình chức Powell và cho biết Tòa Bạch Ốc đang tìm người thế chỗ nhà lãnh đạo Fed.

“Tổng thống và nội các sẽ tiếp tục nghiên cứu” xem liệu có thể đình chức Powell hay không, Hassett nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc.

Chủ Tịch Ngân Hàng Dự Trữ Quốc Gia Jerome Powell hôm 4 Tháng Tư, 2025 ở Arlington, Virginia. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Hassett từng là chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế Tòa Bạch Ốc trong chính quyền Trump đầu tiên, trong thời gian đó, tổng thống thường xuyên chỉ trích và hăm he đình chức Powell.

Trong tuần này, Trump tiếp tục công kích Powell sau nhiều tháng tổng thống không ngừng hoạnh họe người đứng đầu Fed.

Sáng Thứ Năm, Trump chỉ trích Powell trong một bài viết trên mạng xã hội vì từ chối giảm lãi suất, nói rằng ông chỉ muốn “lập tức đình chức” chủ tịch Fed. Trump chỉ trích Powell một ngày sau khi chủ tịch Fed cảnh cáo rằng hoạt động đánh thuế do Trump đề ra có thể làm tốc độ tăng trưởng kinh tế đình trệ còn lạm phát thì gia tăng, hành động này được gọi là “lạm phát đình trệ,” điều này có thể làm Fed khó lòng giảm lãi suất.

Trump vẫn không ngừng bài bác Powell vào chiều Thứ Năm, tuyên bố phải làm cho Powell ra đi bằng được.

Trong 90 năm hoạt động, Tối Cao Pháp Viện có một tiền lệ giúp Powell tránh được hành động đình chức vì bất kỳ lý do nào trừ phi đó là hành vi sai trái hoặc bỏ bê chức vụ nghiêm trọng. Và Powell cũng nhiều lần chứng tỏ rằng trên phương diện pháp lý, ông không thể bị đình chức và từ đây cho tới lúc mãn nhiệm, ông sẽ tiếp tục phục vụ Fed.

Trong chính quyền Trump đầu tiên, Hassett tuyên bố “không ai có thể động vào Powell,” kể cả khi tổng thống nổi trận lôi đình với người đứng đầu Fed vì từ chối cắt giảm lãi suất. Powell là một thành viên kỳ cựu trong Đảng Cộng Hòa được chính Trump bổ nhiệm.

Hassett kể lại trong hồi ký 2021 rằng ông và các cố vấn tổng thống khác từng cảnh cáo rằng trên thực tế, quyết định đình chức Powell có thể không thể thi hành và có thể làm sụp đổ thị trường tài chánh kể cả khi đó là một hành động hợp pháp.

Hassett cũng lên án Powell trên cương vị chủ tịch và chính sách điều hành Fed nói chung, cáo buộc ngân hàng liên bang dàn xếp việc tăng lãi suất sau khi Trump nhậm chức.

Fed từng tăng lãi suất vào Tháng Mười Hai 2016 dưới thời cựu Chủ Tịch Janet Yellen, một tháng trước khi Trump nhậm chức và một năm sau lần tăng lãi suất gần nhất. Vào thời điểm đó, Powell là thành viên hội đồng thống đốc Fed.

Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm ba lần nữa dưới thời Yellen khi lập kế hoạch chống đỡ một đợt lạm phát chưa từng xảy ra. Powell được công nhận chức vụ chủ tịch Fed vào Tháng Hai 2018 và dẫn đầu bốn lần tăng lãi suất, ba trong số đó được lật ngược vào năm sau.

Hassett cũng tuyên bố Powell tỏ ra không nhất quán khi đưa ra các bình luận bày tỏ lo ngại liên quan tới chi tiêu và nợ liên bang dưới thời Trump và cựu Tổng Thống Joe Biden.

Tuy nhiên, Powell cũng cảnh cáo rằng Hoa Kỳ có một con đường tài chánh “bấp bênh” dưới cả thời Trump lẫn Biden và cần phải trả nợ. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT