Trump vẫn dẫn trước Biden tại 5 tiểu bang trọng yếu

NEW YORK (NV) – Tại năm tiểu bang quan trọng chưa ngã ngũ, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump dẫn trước Tổng Thống Joe Biden, theo các cuộc thăm dò mới nhất, đặc biệt với ước vọng thay đổi và nỗi thất vọng về nền kinh tế cũng như chiến cuộc ở Gaza trong giới trẻ, cử tri Da Đen và gốc Latin, tờ New York Times công bố hôm Thứ Hai, 13 Tháng Năm.

Các cuộc thăm dò do The New York Times, Siena College và The Philadelphia Inquirer thực hiện, cho thấy Trump dẫn đầu trong số các cử tri đã ghi danh nếu đối đầu trực tiếp với Biden tại năm trong số sáu tiểu bang thiết yếu: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia và Pennsylvania. Biden chỉ dẫn trước ở Wisconsin.

Đối với các cử tri có thể sẽ bỏ phiếu nói chung, Trump vẫn dẫn đầu tại năm tiểu bang, nhưng Biden vượt qua ở Michigan và theo sát nút ở Wisconsin và Pennsylvania.

Khán giả nghe ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump nói chuyện trong cuộc vận động tranh cử ngày 1 Tháng Năm, 2024 ở Waukesha, Wisconsin (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Kỳ bầu cử 2020, Biden từng thắng tại tất cả sáu tiểu bang trọng điểm, còn kỳ này, muốn tái đắc cử, Biden chỉ cần thắng ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, nếu vẫn thắng ở tất cả nơi khác như bốn năm về trước.

Những kết quả thăm dò này cho thấy không có nhiều thay đổi kể từ đợt thăm dò Times/Sienna hồi Tháng Mười Một. Từ lúc đó, thị trường cổ phiếu đã tăng 25 phần trăm, vụ xử Trump tại tòa hình sự Manhattan đã khởi xướng, và ủy ban tranh cử của Biden đã tung ra hàng chục triệu Mỹ kim quảng cáo ở các tiểu bang trọng yếu.

Điều mà kết quả thăm dò kỳ này cho thấy là dường như những sự thay đổi đó không giúp cho Biden được bao nhiêu, hay hại Trump được đáng kể. Ngược lại, kết quả thăm dò cho thấy giá cả sinh hoạt tăng, vấn nạn di dân chưa giải quyết được, chiến tranh Israel ở Gaza và ước muốn thấy sự thay đổi tiếp tục trì níu vị trí của Biden trong lòng cử tri.

Gần 70 phần trăm cử tri nói hệ thống chính trị và kinh tế của Hoa Kỳ cần một cuộc đại tu, hoặc xóa bàn làm lại từ đầu.

Chỉ có 13 phần trăm người ủng hộ Biden cho rằng ông có thể đem lại thay đổi lớn lao trong nhiệm kỳ thứ hai, và mặc dù nhiều người không ưa Trump nhưng họ đành công nhận rằng ông sẽ lật tung mọi thứ lên.

Thế đứng của Biden trong lòng cử tri trẻ, Da Đen và gốc Latin lung lay bởi người ta nhìn ông như thể sẽ không làm gì được nhiều cho tình hình kinh tế chính trị ở Hoa Kỳ khá hơn. Đây là những thành phần cử tri gạo cội của Đảng Dân Chủ.

Trong số cử tri từ 18 đến 29 tuổi và gốc Latin, hiện thời Trump và Biden ngang ngửa nhau về mức độ ủng hộ. Cả hai nhóm này từng cho Biden hơn 60 phần trăm sự ủng hộ hồi năm 2020. Trump cũng thắng 20 phần trăm thành phần cử tri Da Đen hồi năm đó, là mức cao nhất người Da Đen ủng hộ một ứng cử viên Cộng Hòa kể từ lúc thi hành Đạo Luật Quyền Dân Sự năm 1964.

Thế mạnh của Trump giữa nhóm cử tri trẻ và không phải da trắng tạm thời đang đảo lộn tình thế, giúp cho Trump dẫn đầu cuộc thăm dò ở Arizona, Georgia và Nevada, những tiểu bang từng giao chiến thắng cho Biden năm 2020.

Biden cũng vẫn kè sát theo trong những cuộc thăm dò, giữ được sự ủng hộ từ thành phần da trắng lớn tuổi hơn. Nhóm người này sẽ không đòi hỏi những sự thay đổi quyết liệt trong hệ thống cầm quyền và cho rằng nền dân chủ là quan trọng hơn hết khi họ đi bỏ phiếu. Do vậy, Biden dẫn đầu ở những tiểu bang còn lấp lửng: Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Gần 40 phần trăm thành phần ủng hộ Trump cho rằng nền kinh tế hoặc giá cả sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu trong kỳ bầu cử này.

Còn dưới sáu tháng là đến ngày bầu cử, vẫn còn thời giờ để một nền kinh tế có tiến bộ giúp cho vị thế của Biden. Thường thì những cuộc thăm dò sớm sủa không có tính cách tiên quyết về kết quả bầu cử thực sự.

Tranh luận về quyền phá thai sẽ là một trong những nhược điểm của Trump. Trung bình, 64 phần trăm cử tri các tiểu bang chiến trường quan trọng cho rằng phá thai phải nên là hợp pháp, kể cả 44 phần trăm người ủng hộ Trump.

Còn về phần Biden, cách thức ông giải quyết chiến tranh tại Gaza làm bất mãn nhiều người, nhất là thành phần thiên tả. Khoảng 13 phần trăm từng ủng hộ Biden cho hay sẽ không bỏ phiếu cho ông kỳ này vì lãnh vực đối ngoại quan trọng cho lá phiếu của họ. Chỉ 17 phần trăm cử tri bày tỏ sự thông cảm với Israel hơn là người Palestine.

Cuộc thăm dò được thực hiện với 4,097 cử tri ghi danh tại Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin từ ngày 28 Tháng Tư tới 9 Tháng Năm, 2024, dùng cả hai ngôn ngữ Anh và Tây Ban Nha. Mỗi tiểu bang có kết quả sai biệt là 3.6 đến 4.6 phần trăm. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT