CAMBRIDGE, Massachusetts (NV) – Một ngày sau khi chính quyền Tổng Thống Donald Trump đưa ra ý tưởng, hôm Thứ Tư, 16 Tháng Tư, Sở Thuế Vụ IRS nhận được yêu cầu bãi bỏ chính sách miễn thuế tại đại học Harvard University.
Hôm Thứ Tư, Bộ Ngân Khố yêu cầu Andrew De Mello, quyền biện lý sự vụ IRS, bãi bỏ chính sách miễn thuế cho trường đại học thuộc khối Ivy League, theo Washington Post.
“Phải chăng chúng ta nên thu hồi Chính Sách Miễn Thuế tại Harvard University và đánh thuế như một Thực Thể Chính Trị nếu nhà trường tiếp tục dung túng cho tình trạng ‘Bệnh Tật’ có mưu đồ chính trị, tư tưởng và khủng bố?” Trump viết trên Truth Social hôm Thứ Ba. “Xin nhớ cho một điều, muốn được Miễn Thuế thì phải hành động vì lợi ích cộng đồng!”

Miễn thuế là chính sách dành riêng cho các tổ chức bất vụ lợi, tổ chức phúc lợi xã hội, tổ chức tôn giáo và một số tổ chức giáo dục phù hợp với tiêu chuẩn chính quyền. Tuy nhiên những thực thể này sẽ bị cấm tham gia các hoạt động vận động chính trị.
Chỉ có IRS mới có thể xem xét và thu hồi tư cách của các thực thể đóng thuế, và theo thông lệ, IRS từng thực hiện điều này mà không cần tổng thống can thiệp, theo quy định của luật thuế.
Đây là diễn tiến mới nhất trong màn đối chọi giữa nhà trường và chính quyền Đảng Cộng Hòa sau khi từ chối tuân thủ danh sách các yêu cầu để duy trì nguồn tài trợ liên bang.
“IRS đáng lý ra sẽ quản lý các quy tắc thuế một cách công bằng, không mưu mô trong việc trả thù chính trị nhằm chống lại các tổ chức được miễn thuế,” Steve Rosenthal, từng là thành viên cao cấp tại Trung Tâm Chính Sách Thuế TPC, một tổ chức nghiên cứu đặt trụ sở tại Washington, nói với Washington Post.
Hôm Thứ Ba, Trump bổ nhiệm Gary Shapley làm quyền ủy viên IRS trong bối cảnh cải tổ nhân sự, ông từng là nhân viên IRS đứng ra làm chứng trong vụ án điều tra thuế liên quan tới Hunter Biden. Có hơn 6,700 nhân viên thử việc tại IRS bị thôi việc hồi Tháng Hai. Trong số đó có hơn 5,000 người là nhân viên thu thuế và kiểm toán viên làm việc trong các vấn đề tuân thủ luật thuế.
The Hill đã liên lạc với Bộ Ngân Khố, Tòa Bạch Ốc và IRS để yêu cầu bình luận. (TTHN)











































































































