Tuesday, March 19, 2024

Trung Quốc đòi bảo vệ quyền làm chủ Đài Loan ‘bằng mọi giá’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc hôm Thứ Ba, 15 Tháng Giêng, đã lên tiếng cảnh cáo Hải Quân Mỹ là chớ có hành động can thiệp để hỗ trợ việc Đài Loan đòi độc lập, nói rằng Bắc Kinh sẽ bảo vệ quyền làm chủ nơi này “bằng mọi giá.”

Thượng Tướng Li Zhuocheng (Lý Tác Thành), một ủy viên Quân Ủy Trung Ương của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã có lời phát biểu nêu trên trong cuộc họp tại Bắc Kinh với Đô Đốc John Richardson, tư lệnh hạm đội Mỹ, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, đang chờ ngày được thống nhất, bằng võ lực nếu cần. Cố Thống Chế Tưởng Giới Thạch, sau khi bị lực lượng Cộng Sản đánh bại tại lục địa năm 1949, đã đưa quân đội Quốc Dân Đảng chạy ra đảo Đài Loan và duy trì Trung Hoa Dân Quốc ở nơi này cho đến nay.

Đảo quốc này có quốc kỳ, chính phủ và đơn vị tiền tệ riêng, nhưng không được Liên Hiệp Quốc công nhận là một quốc gia độc lập.

Bắc Kinh từng nói rằng sẽ không ngần ngại sử dụng võ lực nếu chính quyền Đài Bắc (Taipei) chính thức tuyên bố độc lập với Bắc Kinh.

Thượng Tướng Li Zhuocheng (Lý Tác Thành, giữa) trong cuộc họp năm 2016. (Hình: Mark Schiefelbein/Getty Images)

Tướng Lý cho hay trong một bản thông cáo được Bộ Quốc Phòng Trung Quốc phổ biến rằng: “Đài Loan là một vấn đề nội bộ của Trung Quốc, là quyền lợi căn bản của Trung Quốc, bất cứ sự can dự nào từ bên ngoài sẽ không được chấp nhận.”

Tướng Lý cũng nói với Đô Đốc Richardson rằng: “Nếu có ai muốn chia cắt Đài Loan với Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ bảo vệ đất mẹ bằng mọi giá.”

Trong mấy tháng gần đây, các chiến hạm của Hải Quân Mỹ đã chứng tỏ quyền tự do hải hành được thế giới công nhận bằng cách đi ngang qua eo biển Đài Loan, ngăn cách đảo Đài Loan và lục địa.

Quân đội Đài Loan tập trận chống đổ bộ. (Hình: AP Photo/Wally Santana, File)

Bắc Kinh coi bất cứ chiến hạm nào đi ngang qua eo biển này coi như vi phạm chủ quyền của họ, trong khi Mỹ và các quốc gia khác coi hải lộ này là của quốc tế.

Một đạo luật mới được quốc hội Mỹ thông qua gần đây, theo đó khuyến khích có sự trao đổi viếng thăm của các giới chức chính quyền Mỹ và Đài Loan, cũng làm Bắc Kinh giận dữ.

Washington, vốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc năm 1979 để công nhận Bắc Kinh, tiếp tục là đồng minh mạnh nhất và cũng là nguồn cung cấp võ khí chính yếu của đảo quốc này. (V.Giang)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT