Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc mạnh mẽ phản đối việc Mỹ bán võ khí cho Đài Loan

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc hôm Thứ Sáu mạnh mẽ phản đối dự tính của Mỹ theo đó sẽ bán số võ khí trị giá chừng $1.4 tỷ cho Đài Loan, đòi giao kèo này phải bị hủy bỏ.

Ông Lục Kháng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói rằng việc bán võ khí sẽ có ảnh hưởng trầm trọng tới quyền lợi an ninh và chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời cũng đi ngược lại với chính sách “một Trung Quốc” mà Washington đang theo đuổi.

Ông yêu cầu phía Mỹ ngưng ngay việc bán võ khí để khỏi gây hại cho mối quan hệ với Bắc Kinh.

Bộ Ngoại Giao Mỹ chấp thuận việc bán võ khí cho Đài Loan hôm Thứ Năm, đợt đầu tiên dưới thời Tổng Thống Donald Trump.

Số lượng võ khí này gồm ngư lôi, radar báo động sớm, hỏa tiễn chống các đài radar và các loại hỏa tiễn khác.

Các giới chức Đài Loan cho hay họ sẽ tiếp tục việc mua võ khí của Mỹ trong tương lai. (V.Giang)

TT Trump muốn khai thác dầu khí ở Đại Tây Dương và Bắc Cực

MỚI CẬP NHẬT