Friday, April 26, 2024

Trung Quốc phản đối các TNS Mỹ đòi duyệt xét quy chế Hồng Kông

WASHINGTON, D.C. (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, triệu tập phó Đại Sứ Mỹ tại Bắc Kinh, ông Robert Forden, để đưa công hàm phản đối về các phát biểu của phía Mỹ liên quan đến Hồng Kông, nhất là là có một dự luật tại Thượng Viện, theo đó sẽ buộc chính quyền Mỹ hàng năm phải duyệt xét lại việc cho Hồng Kông hưởng các quy chế đặc biệt như hiện nay.

Theo bản tin hãng thông tấn Reuters, dự luật này có sự hậu thuẩn của cả hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ, sẽ đòi ngoại trưởng Mỹ mỗi năm phải chứng nhận rằng Hồng Kông vẫn có được quyền tự trị để được hưởng các quyền lợi đặc biệt từ phía Mỹ, kể cả lãnh vực thuế quan, theo như đạo luật U.S. Hong Kong Policy Act năm 1992.

Dự luật này được Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida) và Thượng Nghị Sĩ Ben Cardin (Dân Chủ, Maryland) cùng bảo trợ, cũng sẽ đòi tổng thống Mỹ phải xác nhận ai là người chịu trách nhiệm việc bắt cóc những người bị coi là chống đối ở Hồng Kông rồi đưa về lục địa, để Mỹ có thể trừng phạt những giới chức này.

Dự luật được đưa ra giữa lúc có cuộc khủng hoảng chính trị ở đặc khu Hồng Kông, từng là thuộc địa của Anh. Tại nơi đây đang có các cuộc biểu tình nhằm phản đối một dự luật theo đó sẽ cho phép chính quyền dẫn độ dân Hồng Kông về lục địa Trung Quốc để xét xử.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Le Yucheng triệu tập ông Robert Forden tới để nhận công hàm phản đối về những phát biểu và hành động ở Mỹ liên quan đến Hồng Kông cùng luật dẫn độ, và kêu gọi Washington ngay lập tức ngưng can thiệp vào nội bộ của đặc khu hành chính này.

Trong bản thông cáo gửi báo chí, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng ông Le yêu cầu Washington chớ có hành động gì gây nguy hại cho sự thịnh vượng và ổn định ở Hồng Kông.

Thứ Trưởng Le còn nói thêm: “Trung Quốc sẽ quan sát hành động của phía Mỹ để có thêm các biện pháp khác.”

Trước đó trong ngày Thứ Sáu, phát ngôn viên Cảnh Sảng (Geng Shuang) của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, trong cuộc họp báo thường lệ đã nói rằng phía Mỹ “nên từ bỏ ảo tưởng có thể gây tình trạng hỗn loạn ở Hồng Kông” và ngưng can thiệp vào nội bộ Trung Quốc.

Dự luật được đưa ra ở Thượng Viện Mỹ cũng đòi tổng thống phải có chiến lược bảo vệ công dân và doanh gia Mỹ để không bị ảnh hưởng bởi luật dẫn độ, đồng thời Bộ Thương Mại cũng phải đưa ra báo cáo thường niên để xem Hồng Kông tuân hành như thế nào các biện pháp trừng phạt do Mỹ và Liên Hiệp Quốc đưa ra, đặc biệt là đối với Iran và Bắc Hàn.

Ngoài ra dự luật cũng nói rõ các công dân Hồng Kông bị bắt do có hành động phản kháng ở nơi này, sẽ không bị bác đơn xin visa tới Mỹ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT