YOKOSUKA, Nhật (NV) – Chiến hạm USS Milius của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Tư, một hoạt động mà Hải Quân Mỹ mô tả là “quá cảnh như thường lệ,” chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc ngưng các cuộc tập trận gần đây xung quanh đảo quốc này, theo Reuters.
Trung Quốc chính thức kết thúc ba ngày tập trận bao quanh Đài Loan vào hôm Thứ Hai, 10 Tháng Tư. Các cuộc tập trận nhằm thể hiện sự tức giận của Bắc Kinh đối với cuộc gặp gỡ giữa bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan, với ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ Viện Mỹ. Bắc Kinh nhận định việc này đồng nghĩa với Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và ủng hộ Đài Loan độc lập.

Hạm Đội Số 7 của Hải Quân Mỹ cho biết khu trục hạm hỏa tiễn dẫn đường USS Milius tiến hành “quá cảnh qua Eo Biển Đài Loan như thường lệ.”
Họ nhận định khu vực này là nơi “quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển được áp dụng theo luật pháp quốc tế,” và hành động của Mỹ thể hiện cam kết về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tư, Bộ Tư Lệnh Chiến Khu Phía Đông của Trung Quốc tuyên bố họ triển khai quân đội theo dõi và giám sát khu trục hạm Mỹ.
Bộ Quốc Phòng Đài Loan nhận định chiến hạm Mỹ đi theo hướng Bắc qua eo biển và trong thời gian quá cảnh, tình hình eo biển “bình thường.”
Khoảng mỗi tháng một lần Hải Quân Mỹ cho chiến hạm đi qua eo biển, cũng như thường thực hiện các nhiệm vụ tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp.
Hồi tuần trước, USS Milius đi đến gần Mischief Reef, một trong những hòn đảo nhân tạo quan trọng nhất mà Trung Quốc kiểm soát ở Trường Sa, mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Phía Bắc Kinh cáo buộc đây là hành động bất hợp pháp.
Mặc dù kết thúc tập trận, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan nhưng với quy mô nhỏ hơn. Hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tư, Bộ Quốc Phòng Đài Loan phát hiện 18 máy bay quân sự và bốn tàu hải quân Trung Quốc hoạt động xung quanh Đài Loan trong 24 giờ trước đó.
Từ trước đến nay Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc và chưa bao giờ từ bỏ ý định vùng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này. Ở phía bên kia chiến tuyến, Đài Loan bác bỏ yêu sách từ Trung Quốc, nói rằng chỉ có người dân Đài Loan mới được quyền định đoạt số phận của họ. (MPL) [kn]


































































