Saturday, April 20, 2024

TT Đài Loan tiên đoán Trung Quốc sẽ tạo thêm áp lực trước bầu cử

ĐÀI BẮC, Đài Loan (AP) – Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Một, nói rằng áp lực của Trung Quốc lên đảo quốc dân chủ này sẽ chỉ gia tăng trong khi có các biến động về tình hình thế giới.

Bà Thái, người tái ứng cử tổng thống Đài Loan nhiệm kỳ nhì, trong cuộc bầu cử vào Tháng Giêng năm tới, nói với những người ủng hộ rằng bà đã đốc thúc việc gia tăng khả năng phòng vệ của Đài Loan trước mối đe dọa quân sự của Trung Quốc.

Tổng Thống Thái Anh Văn nói rằng: “Các vấn đề chính trị thế giới đang thay đổi. Cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục. Các cuộc biểu tình phản kháng ở Hồng Kông đang gia tăng cường độ.”

Bà Thái nói thêm là “các hình thức mậu dịch sẽ nhanh chóng thay đổi trong tương lai và Trung Quốc sẽ chỉ tạo thêm áp lực lên Đài Loan.”

Trung Quốc cắt đứt liên lạc với Đài Loan ngay sau khi bà Thái Anh Văn đắc cử tổng thống năm 2016 và tìm cách cô lập quốc gia này, cả về phương diện ngoại giao lẫn kinh tế.

Cũng hôm Chủ Nhật, bà Thái Anh Văn loan báo việc chọn người làm ứng cử viên phó tổng thống đứng cùng liên danh với bà, là ông William Lai.

Ông Lai là thủ tướng Đài Loan cho tới Tháng Giêng năm nay khi ông từ chức để nhận trách nhiệm về việc đảng cầm quyền Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) bị thua trong các cuộc bầu cử địa phương hồi Tháng Mười Một, năm 2018.

Vào Tháng Tư năm ngoái, ông Lai công khai bày tỏ sự ủng hộ Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập, khiến Bắc Kinh vô cùng giận dữ và cũng làm cho giới truyền thông của đảng Cộng Sản Trung Quốc kêu gọi đưa trát truy lùng quốc tế nhắm vào ông.

Khi chấp nhận lời mời của Tổng Thống Thái Anh Văn để đứng cùng liên danh tranh cử, ông Lai không nói gì tới việc độc lập của Đài Loan, nhưng khẳng định là đảo quốc này phải chống lại các áp lực từ Trung Quốc và phải giữ vai trò dẫn đạo cho Hồng Kông. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT