Tuesday, April 23, 2024

TT Trump công du Á Châu, trong khi có nhiều vấn đề ở Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Trong lúc có nhiều vấn đề ở Mỹ, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu khởi sự chuyến công du lâu nhất tại Á Châu của một tổng thống Mỹ từ hơn một phần tư thế kỷ nay ở lục địa này, nhằm vận động sự trợ giúp của đồng minh để ngăn chặn đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn.

Chuyến đi của Tổng Thống Trump, diễn ra từ ngày Thứ Sáu cho đến ngày 14 Tháng Mười Một, sẽ đưa ông tới Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, trong lúc ở Washington DC  đang phải đối diện với nhiều vấn đề, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Những vấn đề này gồm cả sự gia tăng áp lực của cuộc điều tra liên bang nhắm vào can dự của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái, cuộc tấn công mới đây ở New York khiến 8 người chết và cuộc tranh luận về luật thuế mới, vốn là điều ông Trump rất mong muốn được thông qua trong năm nay.

Chuyến đi này diễn ra chỉ ít ngày sau khi cựu giám đốc ủy ban tranh cử của ông Trump là Paul Manafort bị truy tố trong cuộc điều tra về can dự của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions nay có thể bị gọi ra trước Quốc Hội để làm sáng tỏ câu trả lời trước kia của ông là không hay biết gì về có sự liên lạc với phía Nga, theo bản tin Reuters.

Điện Kremlin hôm Thứ Sáu cho hay có thể sẽ có cuộc họp giữa Tổng Thống Trump và Tổng Thống Nga Putin. Tổng Thống Trump cho hay điều này có thể xảy ra.

“Chúng ta có thể gặp ông Putin, vì ông có thể giúp về vấn đề Bắc Hàn. Phía Nga có thể giúp về vấn đề Syria. Chúng ta phải nói chuyện với họ về vấn đề Ukraine,” ông Trump cho hay.

Chuyến công du dài ngày của Tổng Thống Trump đang làm các đồng minh chính trị của ông ở Washington DC phải lo ngại vì cho rằng họ cần sự hiện diện của ông để thúc đẩy nghị trình Quốc Hội.

Theo Reuters, ông Trump sẽ bay đến Hawaii, gặp các giới chức quân sự và thăm Trân Châu Cảng. Sau đó ông đến Nhật và Nam Hàn, rồi sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình.

Từ Bắc Kinh, Tổng Thống Trump tới Đà Nẵng để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, đến thăm Hà Nội và cuối cùng là đến Manila để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT