Friday, April 19, 2024

TT Trump đe dọa cắt tiền trợ giúp cháy rừng cho tiểu bang California

LOS ANGELES, California (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Một, lại có lời đe dọa sẽ cắt sự trợ giúp tài chánh của chính quyền liên bang cho tiểu bang California để đối phó với các vụ cháy rừng, diễn ra khắp tiểu bang trong mùa gió khô hiện nay.

Trong bản tweet gửi ra hôm Chủ Nhật, ông Trump nói rằng thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom, kém cỏi trong việc điều hành các khu lâm viên và khi lửa bùng lên thì thống đốc tiểu bang lại xin tiền chính phủ liên bang để đối phó.

Tổng Thống Trump gửi tweet ra nói rằng sẽ “không cho nữa – No more.”

Thống Đốc Gavin Newsom chưa thấy có lời bình luận gì về bản tweet của ông Trump, người vẫn thường đả kích ông Newsom cũng như các giới chức tiểu bang California.

Hồi đầu năm nay, Tổng Thống Trump cũng đã gửi tweet đe dọa sẽ cấm không cho cơ quan điều hành thiên tai liên bang FEMA trợ giúp gì cho California.

Lúc đó, ông Newsom nói rằng các giới chức bảo vệ rừng của tiểu bang California đã làm mọi cách trong tầm tay của họ, trong khi chỉ trích chính quyền liên bang là không làm hết nhiệm vụ của họ.

Phần lớn các khu lâm viên ở California thuộc quyền sở hữu và điều hành của chính quyền liên bang Mỹ.

Các cơ quan chính quyền liên bang điều hành khoảng 57% trong tổng số chừng 33 triệu mẫu rừng trong tiểu bang California.

Cũng hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Trump gửi tweet chê bai việc điều hành nước của tiểu bang, nói rằng California đang thiếu nước trầm trọng.

Tuy nhiên, các bản đồ về nơi khô hạn cho thấy California không ở trong tình trạng thiếu nước trầm trọng trong lúc này như lời của ông Trump và không là nguyên nhân gây ra các cuộc cháy rừng hiện nay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT