Monday, April 15, 2024

TT Trump: ‘California cháy rừng là do điều hành sai,’ dọa sẽ rút tài trợ

WASHINGTON, DC (NV) – Giữa khi các đám cháy rừng lớn đang hoành hành khắp nơi trong tiểu bang California, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Một, gửi tweet ra đổ lỗi đây là vì sự “sai lầm lớn lao trong việc điều hành lâm viên ở California” và dọa sẽ rút lại tài trợ của chính phủ liên bang.

Bản tin của tờ USA Today nói rằng đây là bản tweet đầu tiên của ông Trump về các đám cháy rừng hiện nay, vốn ở trong số các trận cháy rừng gây thiệt hại nhân mạng và tổn thất tài sản lớn nhất trong lịch sử tiểu bang California. Trước đó, ông Trump có ký lệnh công bố tình trạng khẩn cấp ở các quận hạt Butte, Ventura và Los Angeles.

Có ít nhất 9 người thiệt mạng và toàn thể thành phố Paradise, nằm về phía Bắc California bị thiêu hủy.

“Không có lý do gì giải thích về các trận cháy rừng khổng lồ, chết người và gây thiệt hại lớn lao ở California ngoài việc điều hành sai trái,” ông Trump gửi tweet nói. “Hàng tỷ đô la phải chi mỗi năm, với nhiều người chết, tất cả vì sai lầm lớn lao trong cách điều hành các khu lâm viên. Phải thay đổi ngay, nếu không sẽ không có tiền liên bang!”

Lửa từ núi lan xuống khu cư dân ở bờ biển ở Malibu, California. (Hình: AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

Bản tweet này có lời lẽ tương tự như bản ông gửi ra hồi Tháng Tám khi có các đám cháy rừng lớn khác ở California.

Khi đó, ông Trump đổ lỗi đây là vì “luật lệ môi trường tệ hại” và ông cũng nói rằng nước từ Bắc California đã được “dại dột chuyển hướng để đổ ra biển Thái Bình Dương.”

Trong bản tweet đó, ông Trump nói rằng “các đám cháy rừng ở California bị trầm trọng hơn vì các luật lệ tệ hại về môi trường khiến cho một số lượng nước khổng lồ không được dùng đúng cách.”

Trong thời gian đó, tờ New York Times viết rằng hiện có cuộc tranh luận ở California về việc phân phối nước để dùng vào việc trồng trọt hay là cho nguồn thủy sản, nhưng không có việc cố ý để nước chảy ra biển.

Tờ Times cũng trích thuật lời phát biểu của các giới chức Cal Fire, nói rằng không hề thiếu nước chống cháy. Trực thăng múc nước lên từ các ao hồ và đem trút xuống các nơi bị cháy, không có khó khăn gì, các giới chức này cho hay.

Điều mà tiểu bang California cần là tiền bạc chi trả cho nhân sự, phương tiện, máy móc, xăng dầu… cũng như giúp đỡ các nạn nhân phục hồi do thiên tai này.

Khi được hỏi về bản tweet của ông Trump liên quan đến việc nước ở California bị đổ ra biển, phát ngôn viên Evan Westrup của Thống Đốc Brown trả lời cho tờ Times rằng cũng không biết Tổng Thống Trump muốn nói gì. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT