Monday, April 22, 2024

TT Trump đóng chương trình DACA thời TT Obama

WASHINGTON, DC (AP) – Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump sẽ từ từ đóng DACA, một chương trình có mục đích bảo vệ hàng trăm ngàn người di dân trẻ, được đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn là trẻ nhỏ.  Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions hôm Thứ Ba, gọi chương trình do chính phủ Obama đề ra là “một hành động bất hợp hiến.”

Chính phủ sẽ ngưng nhận hồ sơ mới cho chương trình DACA, hiện cho gần 800,000 người trẻ di dân bất hợp pháp sự bảo vệ không bị trục xuất và được làm việc hợp pháp ở Mỹ.

Tuy nhiên chính phủ Trump cũng để Quốc Hội có sáu tháng chuẩn bị đưa ra một đạo luật nhằm giải quyết vấn đề này, trước khi ngưng tái cấp giấy phép cho những người đã được nhận vào chương trình DACA.

“Các xã hội nơi pháp quyền được tôn trọng thường là những xã hội phát triển và thành công,” theo ông Sessions.

Trước đó, trong bản tweet gửi ra sáng Thứ Ba, ông Trump nói Quốc Hội sẽ phải giải quyết số phận của những người hiện được sự bảo vệ của DACA.

Loan báo của ông Sessions được đưa ra cùng ngày cuối của hạn định do một số giới chức Cộng Hòa ở một số tiểu bang đưa ra, cho hay họ sẽ kiện DACA ra tòa, trừ phi chính phủ Trump hủy bỏ chương trình này.

Nhiều người tin rằng sắc lệnh của Tổng Thống Obama về DACA sẽ không được tòa chấp nhận.

Hiện đang có một dự luật do hai Nghị Sĩ Lindsay Graham (Cộng Hòa, South Carolina) và Dick Durbin (Dân Chủ, Illinois) cùng đưa ra, theo đó sẽ cho tư cách thường trú nhân đối với hơn 1 triệu người trẻ đến Mỹ trước khi được 18 tuổi, qua được cuộc xem xét an ninh, đồng thời cũng đáp ứng được các điều kiện khác như đang ghi danh học đại học, gia nhập quân đội hay có việc làm.

Hiện chưa rõ liệu Quốc Hội sẽ thành công hay không trong việc đưa ra một đạo luật để giải quyết DACA. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 5 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT