Friday, April 26, 2024

TT Trump: Giuliani ‘chưa biết hết chuyện’ về vụ Stormy Daniels

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu khẳng định rằng “chúng tôi không thay đổi câu chuyện” về vụ trả tiền cho một nữ tài tử phim X năm 2016, cô Stormy Daniels, để cô này giữ kín câu chuyện quan hệ tình dục với ông Trump mà cô đã kể với nhiều nhà báo. Tuy nhiên, ông lại làm cho những chuyện từng được đưa ra để giải thích về việc dàn xếp này rắm rối hơn, khi nói rằng ông Rudy Giuliani, thành viên mới nhất trong toán cố vấn pháp lý của ông, “cần phải nắm vững các chi tiết cho rõ ràng” sau khi ông Giuliani lên ti vi kể chuyện này vào ngày Thứ Tư với dụng ý bảo chữa cho ông Trump và luật sư của ông. Cô tài tử phim khiêu dâm cho biết cuộc gian díu diễn ra vào năm 2006, khi bà vợ ông Trump mới sanh con. Tổng thống Trump đã phủ nhận hoàn toàn câu chuyện cô này kể.

Ông Rudy Giuliani trong tuần qua đã thay đổi hẳn cách giải thích của Tòa Bạch Ốc về vụ Stormy Daniels, khi cho hay Tổng Thống Trump biết là luật sư riêng Michael Cohen của ông đã trả tiền cho cô Daniels. Một tháng trước đây, tổng thống Trump nói ông không biết gì về chuyện này.

Ông Trump nói ông Giuliani là người tài giỏi nhưng “chỉ mới khởi sự làm việc một ngày trước đó,” và còn ông nói thêm rằng vị cựu thị trưởng thành phố New York “vẫn còn đang phải tìm hiểu thêm về vấn đề này.”

Ông Trump khẳng định “hầu như tất cả mọi điều” được giới truyền thông tường thuật về việc trả tiền – vốn cũng là đề tài của cuộc kiện tụng hiện nay, đều là sai lầm. Tuy nhiên ông từ chối không nói rõ chi tiết.

Tiết lộ bất ngờ của ông Giuliani về việc Tổng Thống Trump trả tiền cho Daniels đã là điều ngược hẳn lại những phát biểu trước kia của ông Trump và tạo thêm sự nhức đầu về pháp lý, trong khi nhiều người thân cận với tổng thống phải bàng hoàng vì ông Giuliani không cho họ biết sẽ nói gì, trước khi lên ti vi.

Nhiều phụ tá của ông Trump ngạc nhiên khi, vào tối ngày Thứ Tư, ông Giuliani nói rằng Tổng Thống Trump đã trả cho ông Cohen khi dùng ông làm luật sư, mỗi tháng $35,000, tổng cộng hơn $400 ngàn, coi đó là một cách bồi hoàn số tiền $130,000 mà Cohen trả cho cô Daniels. Cohen và Daniels thỏa thuận vụ này trước ngày bầu cử năm 2016, để cô Stormy Daniels không đưa lên báo những quan hệ tình dục với ông Trump vào năm 2006, điều ông Trump nói là hoàn toàn bịa đặt.

Tuy ông Giuliani nói rằng việc Cohen trả $130,000 cho Daniels và Trump “bồi hoàn” cho Cohen sau đó là “hoàn toàn hợp pháp,” các chuyên gia pháp lý cho hay tin tức mới này tạo ra một số câu hỏi, kể cả là liệu số tiền đó được coi là tiền trả cho một số tiền nợ không được ông Trump tiết lộ, hay là tiền bồi hoàn chi phí liên quan tới vận động tranh cử. Tổng thống Trump đã không kê khai số tiền nợ ông Cohen, như luật lệ bắt buộc, trong hồ sơ khi nhậm chức. Số tiền trả cho cho Stormy cũng không được khai báo cho Ủy ban Tài chánh Bàu cử, nếu đó được coi là một chi phí trong cuộc vận động tranh cử. Cả hai đều có thể gây khó khăn về mặt pháp lý cho ông Trump.  (V.Giang)

Tay cướp nữ gốc Việt bị bắt sau khi cố thủ trong khách sạn 10 tiếng đồng hồ

MỚI CẬP NHẬT