Friday, April 26, 2024

TT Trump hoãn thượng đỉnh thứ nhì với TT Putin sang năm tới

WASHINGTON, DC (AP) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư loan báo, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga thứ nhì, dự trù diễn ra vào mùa Thu năm nay, vừa bị hoãn sang năm tới, và nói lý do là vì cuộc điều tra của ông Robert Mueller liên quan đến việc Nga bị tố cáo xen vào bầu cử Mỹ đang tiến hành.

Trước đó, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đưa ra thông điệp cho biết cuộc họp này sẽ không diễn ra.

Trong một tuyên bố, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, nói tổng thống tin rằng cuộc họp sắp tới giữa ông và ông Putin nên xảy ra “sau khi xong ‘cuộc điều tra vạch lá tìm sâu,’” một ngụ ý nói về cuộc điều tra đang được điều tra viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành.

Ông Bolton nói họ đồng ý cuộc họp sẽ diễn ra “sau ngày đầu năm tới.”

Tuần trước, Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Trump ra lệnh cho ông Bolton mời ông Putin sang thăm Hoa Kỳ vào mùa Thu năm nay. Tuyên bố này được đưa chỉ vài ngày sau khi ông Trump gặp ông Putin ở Helsinki, Phần Lan.

Nhiều thành viên Quốc Hội phản đối việc hai nhà lãnh đạo này gặp lại trong mùa Thu, và nói rằng ông Putin không được các nhà lập pháp hoan nghênh.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Tòa Bạch Ốc phản đối kế hoạch do ông Putin ủng hộ, tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở phía Đông Ukraine.

Ngoài ra, cũng hôm Thứ Tư, trước khi thông báo hoãn cuộc họp của Tòa Bạch Ốc được đưa ra, Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ công nhận sự sáp nhập của Nga đối với bán đảo Crimea và đòi hỏi Nga phải trả lãnh thổ này lại cho Ukraine. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT