Friday, April 19, 2024

TT Trump tái khẳng định: Không để cho Iran có võ khí nguyên tử

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 8 Tháng Giêng, tái khẳng định rằng sẽ không để cho Iran có võ khí nguyên tử.

Ông nói rằng Iran “có vẻ giảm mức độ ứng chiến” sau cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq, và cũng đe dọa là sẽ tiếp tục áp lực Tehran bằng cách biện pháp trừng phạt kinh tế mới, theo bản tin của NBC News.

Tổng Thống Trump đọc bài diễn văn từ Tòa Bạch Ốc, bao quanh là các phụ tá cao cấp, cả dân sự lẫn quân sự, gồm cả Phó Tổng Thống Mike Pence, Ngoại Trưởng Mike Pompeo, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper và Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tướng Mark Milley, chỉ chưa đầy một ngày sau khi Iran bắn hơn một chục hỏa tiễn đạn đạo vào hai căn cứ không quân ở Iraq có quân đội Mỹ cũng như các quốc gia khác trấn đóng, để báo thù cho một tướng Iran bị Mỹ hạ sát.

Ông Trump nói rằng: “Iran có vẻ đã giảm mức độ ứng chiến, và đây là điều tốt cho mọi phía liên hệ và là điều rất tốt cho thế giới.”

Tổng Thống Trump nói tiếp rằng: “Không một người Mỹ hay Iraq nào bị thiệt mạng” trong cuộc tấn công của Iran, “do có các biện pháp đề phòng, phân tán lực lượng và hệ thống báo động sớm hoạt động rất hiệu quả.”

Ông cũng loan báo sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt nặng nề Iran về mặt kinh tế cho đến khi nào quốc gia này “thay đổi cách hành xử.”

Ngoài ra, Tổng Thống Trump cũng nói rằng sẽ yêu cầu NATO can dự nhiều hơn vào tiến trình Trung Đông, nhưng không nói rõ điều này là gì.

Tổng Thống Trump cũng mạnh mẽ đả kích thỏa thuận nguyên tử mà các cường quốc thế giới, gồm cả Mỹ, Nga, Trung Quốc, các quốc gia Âu Châu, đã ký kết với Iran vào năm 2015, nhưng Mỹ rút ra năm 2018.

Ông Trump nói rằng hỏa tiễn Iran bắn vào Iraq mới đây được chế tạo từ nguồn tài chánh do chính phủ Mỹ trước đây tháo gỡ phong tỏa, sau ký kết thỏa thuận hạt nhân. Tổng Thống Trump kêu gọi các quốc gia còn lại hãy hủy bỏ thỏa thuận đã ký với Iran. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT