Friday, April 26, 2024

TT Trump tiếp tục tấn công lãnh đạo Cộng Hòa

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hiện đang làm trầm trọng hơn cuộc đối đầu với thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội, giữa khi thời điểm phải đưa ra được các đạo luật quan trọng đang ngày càng đến gần. Tình trạng này nếu kéo dài có thể khiến chính phủ phải đóng cửa.

Bản tin của CBS News cho hay Quốc Hội chỉ còn 12 ngày làm việc trong Tháng Chín tới đây để giải quyết việc nâng mức mượn nợ của chính phủ Mỹ hầu tránh được việc không trang trải được các món tiền phải trả đúng hạn kỳ, gồm cả các trái phiếu, hầu không gây cuộc khủng hoảng tài chánh.

Trong bản tweet gửi ra vào sáng sớm ngày Thứ Sáu, Tổng Thống Trump một lần nữa kêu gọi phía đa số Cộng Hòa hãy thay đổi quy luật về việc bỏ phiếu để gạt phía thiểu số Dân Chủ ra ngoài lề, không để cản trở chương trình của đảng Cộng Hòa, bản tin CBS News cho hay.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Huckabee Sanders tìm cách giảm nhẹ sự căng thẳng giữa ông Trump và thành phần Cộng Hòa tại Quốc Hội, nói rằng “mối quan hệ vẫn tốt đẹp.”

Bà nói tiếp rằng “Có một số khác biệt về chính sách nhưng cũng có nhiều mục đích chung.”

Tuy nhiên, qua Twitter, ông Trump cho thấy rõ là ông “có vấn đề” với Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, nói rằng “sau khi nghe đòi hỏi phải hủy bỏ và thay thế Obamacare trong bảy năm qua” ông McConnell “vẫn thất bại.”

Ông McConnell, xuất hiện trong buổi gặp gỡ ở Kentucky, không đề cập tới chỉ trích của Tổng Thống Trump, nhưng nói rằng ông không thể bảo đảm kết quả các cuộc bỏ phiếu, và cho biết thêm rằng lập trường chống tự do mậu dịch của ông Trump là sai lầm.

“Việc cho rằng mọi thỏa thuận tự do mậu dịch đều gây thiệt thòi cho Mỹ là sự sai lầm,” ông McConnell nói.

Ông là thượng nghị sĩ Cộng Hòa mới nhất có sự bất hòa với ông Trump.

Thượng Nghị Sĩ Bob Corker (Cộng Hòa-Tennessee) mới đây nói rằng ông Trump không cho thấy sự “vững vàng” hay “năng lực” cần có để có thể thành công, cho biết thêm rằng ông không nghĩ ông Trump “hiểu được đức tính của quốc gia này.”

Tổng Thống Trump đáp trả rằng ông thấy lời của ông Corker “lạ lùng” và sáng ngày Thứ Sáu gửi tweet nói ông Corker cứ hỏi ông là “có nên ra tái tranh cử hay không”, hàm ý cử tri Tennessee  không hài lòng với ông Corker, bản tin CBS News cho biết.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) nói rằng các cuộc tấn công của Tổng Thống Trump là do sự tính toán kỹ càng.

“Quốc Hội không được sự ưa thích của công chúng Mỹ, nhất là với thành phần cử tri Cộng Hòa, do đó đây không phải là sự bốc đồng. Đây là một chiến lược chính trị–tôi không biết là có khôn ngoan hay không—nhưng được tính toán kỹ càng,” ông Graham cho hay trong chương trình “The Hugh Hewitt Show”, cũng theo CBS News. (V.Giang)

Cựu nhân viên CIA muốn mua Twitter để chặn TT Trump gửi tweet

MỚI CẬP NHẬT