Saturday, April 27, 2024

TT Trump và phía Dân Chủ đồng ý kế hoạch hạ tầng cơ sở trị giá $2,000 tỷ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Quốc Hội phía đảng Dân Chủ hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tư, đồng ý sẽ cùng hợp tác đưa ra một đạo luật xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở trị giá khoảng $2,000 tỷ.

Hai bên cũng đồng ý là sẽ giải quyết vấn đề ngân khoản chi trả cho kế hoạch này trong thời gian tới.

Lãnh tụ Khối Thiểu Số Dân Chủ tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, nói rằng cuộc họp có “tinh thần thân thiện,” một sự khác biệt lớn lao với cuộc họp lần trước giữa ông Trump, ông Schumer và Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, vốn chấm dứt nửa chừng khi ông Trump giận dữ bước ra khỏi phòng họp.

Ông Schumer nói hai bên đồng ý rằng các đầu tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở giúp tạo công ăn việc làm và cũng giúp nước Mỹ cạnh tranh tốt hơn về mặt kinh tế với các quốc gia khác trên thế giới.

Ông Schumer cũng nói rằng điều quan trọng nhất là “hai bên đồng ý được về con số.”

Ông tiết lộ rằng mới đầu hai bên chỉ nói về một chương trình có phí tổn thấp hơn, nhưng sau chính Tổng Thống Trump cũng muốn đẩy kế hoạch lên tới $2,000 tỷ.

Bà Pelosi nói thêm: “Chúng tôi đồng ý rằng thỏa thuận này sẽ táo bạo và vĩ đại.”

Bà Pelosi và các nhà lãnh đạo phía Dân Chủ tại Quốc Hội đã liên lạc để đề nghị có cuộc họp với Tổng Thống Trump về kế hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở. Cá nhân Tổng Thống Trump trong thời gian qua cũng từng hứa hẹn là có kế hoạch lớn lao về việc này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT