WASHINGTON, DC (NV) – Giữa lúc cử tri Mỹ cứ tưởng hai người đó ra đi mới phải thì Joe Biden và Donald Trump lại xuất hiện để tái đấu trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, thông tấn xã AP loan tin hôm Thứ Tư, 13 Tháng Ba.
Đoạn phim kế tiếp về cuộc bầu cử năm 2020 lại chiếu cảnh đương kim Tổng Thống Biden gặp lại kẻ thách thức mình trong cuộc bầu cử năm 2024, đó là vị tiền nhiệm Trump từng bị ông đánh bại năm xưa.
Trận tái đấu gần đây nhất trong lịch sử cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào năm 1956, cách nay gần bảy thập niên, khi Tổng Thống Dwight David Eisenhower của Đảng Cộng Hòa tái đấu với ứng cử viên tổng thống Adlai Stevenson thuộc Đảng Dân Chủ vào năm 1960 và đánh bại đối thủ của mình thêm một lần nữa.

Thêm vào đó, Tổng Thống Grover Cleveland lại là vị tổng thống thứ 22 và 24 trong lịch sử Hoa Kỷ khi ông được bầu vào Tòa Bạch Ốc hai lần trong các năm 1884 và 1892, có nghĩa là nhiệm kỳ tổng thống của ông Cleveland không kéo dài liên tục mà chỉ được nối lại sau tám năm gián đoạn.
Sáu mươi tám năm trước, sau khi Tổng Thống Eisenhower đánh bại ông Stevenson vào năm 1952 và thắng phiếu tại gần hết các tiểu bang trong liên bang ngoại trừ chín tiểu bang mà ông Stevenson thắng phiếu. Bốn năm sau đó, vị đương kim tổng thống lại tái đấu với ông Stevenson, và lần này vị tổng thống Cộng Hòa lại thắng lớn hơn lần trước nữa.
Trước đó nữa trong lịch sử, Tổng Thống Cộng Hòa William McKinley đánh bại ứng cử viên tổng thống Dân Chủ William Jennings Bryan trong cuộc bầu cử năm 1898 và thắng ông McKinley thêm một lần nữa vào năm 1900. Vào năm 1816, ứng cử viên Dân Chủ Martin Van Buren đánh bại ứng cử viên William Henry Harrison của Đảng Whig, nhưng rồi ông Harrison lại đánh bại vị tổng thống đương nhiệm khi hai ông lại thượng đài tái đấu bốn năm sau đó.
Ngoài ra, còn có cặp John Quincy Adams và Andrew Jackson cũng quyết đấu với nhau hai lần để tranh chức tổng thống Hoa Kỳ. Lần thứ nhất là vào cuộc bầu cử năm 1824, khi đó ông Adams chiến thắng, và lần sau là vào năm 1828, khi ông Jackson đánh bại vị tổng thống đương nhiệm và nghiễm nhiên lên thay ông Adams mà ngồi vào chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ… (TTHN)

























































































