Friday, March 29, 2024

Đức Giáo Hoàng chấp thuận đơn từ chức của tổng giám mục ở DC

VATICAN CITY (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis vừa chấp thuận đơn từ chức của Hồng Y Donald Wuerl, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Washington, DC, hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Mười, sau khi ông bị tố cáo có liên quan hai vụ lạm dụng tình dục và bao che cho người phạm tội, đồng thời ngày càng mất sự ủng hộ của giáo dân.

Nhưng trong lá thư do văn phòng của hồng y đưa ra, Đức Giáo Hoàng yêu cầu hồng y tạm thời ở lại cho tới khi kiếm được người thay thế.

Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng cũng nói Hồng Y Wuerl bị đổ tội một cách không công bằng và nạn nhân của sự phẫn nộ của các giới chức Giáo Hội Công Giáo liên quan đến các lạm dụng tình dục.

Sự lưỡng lự của Đức Giáo Hoàng cho thấy có những quyết định cá nhân khó khăn mà ngài bị buộc phải đưa ra, trong lúc đối phó với vụ xì căng đan mang tính toàn cầu ngày càng lớn, có liên quan đến ngay cả những cố vấn và đồng minh thân cận nhất với ngài, bao gồm những người thuộc các giáo hội tại Mỹ, Bỉ, Honduras, Chile, và Úc.

Như vậy, Hồng Y Wuerl, 78 tuổi, là nhân vật nổi bật nhất của Tổng Giáo Phận Washington, DC sẽ phải ra đi, sau khi người tiền nhiệm của ông, Hồng Y Theodore McCarrick, bị buộc phải từ chức vì những tố cáo cho rằng ông có lạm dụng tình dục với ít nhất hai trẻ vị thành niên và hai thầy dòng.

Một đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania hồi Tháng Tám đưa ra một bản báo cáo, nói rằng có 300 linh mục thuộc sáu giáo phận tại tiểu bang này lạm dụng hơn 1,000 trẻ em trong thời gian hơn 70 năm.

Hồng Y Wuerl từng làm giám mục Giáo Phận Pittsburgh, một trong sáu giáo phận ở Pennsylvania, từ năm 1988 tới năm 2006.

Ngoài ra, Hồng Y Wuerl cũng bị chỉ trích khi ông liên tục nói ông không biết các vụ lạm dụng tình dục của Hồng Y McCarrick. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT