Saturday, May 4, 2024

Từ Đông sang Tây, sinh viên Mỹ biểu tình ủng hộ Palestine trước mùa lễ ra trường

AUSTIN, Texas (NV) – Rất nhiều trường đại học trên khắp Hoa Kỳ chứng kiến số lượng sinh viên biểu tình tăng gấp đôi vào sáng Thứ Năm, 25 Tháng Tư vì bất bình với cuộc chiến Israel-Hamas khi lễ tốt nghiệp đang cận kề, trong đó nhiều cơ sở tại Massachusetts và California có rất đông sinh viên bị bắt giữ do các trường đại học kịp thời gọi cảnh sát để chấm dứt các cuộc biểu tình, thông tấn xã AP loan tin.

Tại trường đại học Emerson College ở Boston, 108 người bị bắt và bốn sĩ quan cảnh sát bị thương tại một khu cắm trại nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cảnh sát Boston cho biết hôm Thứ Năm. Những người bị bắt dự trù sẽ trình diện tại Tòa Án Thành Phố Boston.

Chín mươi ba người khác bị bắt vào tối Thứ Tư trong một cuộc biểu tình tại đại học University of Southern California USC, Sở Cảnh Sát Los Angeles LAPD cho biết. Không có ghi nhận về thương tích.

Sinh viên đại học University of Southern California, một đại học xếp hạng đầu về ngành báo chí, biểu tình ủng hộ Palestine, chống chiến tranh Israel-Hamas trong khuôn viên trường ở Los Angeles, ngày 24 Tháng Tư, 2024 (Hình: FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

Đại học Columbia University tiếp tục đàm phán với sinh viên sau nhiều nỗ lực thất bại – có hơn 100 vụ bắt giữ – để vãn hồi khu cắm trại, nhưng một số trường đại học trục xuất nhiều sinh viên biểu tình hôm Thứ Tư, sự việc nhanh chóng biến thành việc thực thi công lực khi các cuộc biểu tình bùng nổ trong khuôn viên trường.

Sáng Thứ Tư, cảnh sát tại đại học University of Texas ở Austin mạnh tay bắt giữ hàng chục người trong cuộc đụng độ mới nhất giữa lực lượng thực thi công lực và những người phản đối cuộc chiến Israel-Hamas tại các khuôn viên trường trên toàn nước Mỹ.

Căng thẳng leo thang tại USC sau khi nhà trường hủy bỏ phần phát biểu tốt nghiệp được lên lịch trình do thủ khoa ủng hộ dân Palestine thực hiện, với lý do lo ngại về an ninh. Sau cuộc xô xát với cảnh sát vào sáng Thứ Tư, có vài chục người biểu tình đứng thành vòng tròn khoác tay lại với nhau bị cảnh sát bắt từng người một mà không xảy ra bạo lực vào buổi tối.

Cảnh sát bao vây một nhóm với số lượng sinh viên vơi dần dần nhưng vẫn tọa kháng bất chấp cảnh cáo trước đó để giải tán hoặc chịu bắt giữ. Ngoài lực lượng đông đảo, cảnh sát còn điều động trực thăng quần thảo trên không để quan sát tình hình biểu tình. USC đóng cửa khuôn viên trường.

Ở Texas, hàng trăm cảnh sát địa phương và tiểu bang – trong đó có lực lượng kỵ binh và cảnh sát cầm dùi cui – lao vào những người biểu tình, có lúc làm vài người té xuống đường. Cảnh sát xông vào đám đông và thực hiện 34 vụ bắt giữ theo lệnh của trường đại học và Thống Đốc tiểu bang Texas Gregg Abbott, theo Sở An Ninh Công Cộng Texas.

Cảnh sát bỏ đi sau nhiều giờ nỗ lực vãn hồi người biểu tình, sau đó có khoảng 300 người biểu tình quay trở lại ngồi trên bãi cỏ tiếp tục hô vang dưới tháp đồng hồ trứ danh của trường.

Ở miền Bắc California, sinh viên đại học California State Polytechnic University, Humboldt, giam mình bên trong một tòa nhà đã ba ngày, và trường này cũng đóng cửa khuôn viên trường vào cuối tuần và chuyển qua học trực tuyến.

Đại học Harvard University ở Massachusetts tìm cách chuẩn bị trước cho các cuộc biểu tình trong tuần này bằng cách hạn chế ra vào Harvard Yard và yêu cầu cấp phép sử dụng lều và bàn. Điều đó không ngăn cản những người biểu tình dựng 14 cái lều vào Thứ Tư sau cuộc biểu tình phản đối trường đại học đình chỉ Ủy Ban Đoàn Kết Palestine của Sinh Viên Harvard.

Các sinh viên phản đối cuộc chiến Israel-Hamas đang yêu cầu các trường học cắt đứt quan hệ tài chánh với Israel và thoái vốn khỏi các công ty gây ra xung đột kéo dài nhiều tháng. Một số sinh viên Do Thái nói rằng các cuộc biểu tình biến thành chủ nghĩa bài Do Thái và làm họ sợ đặt chân vào khuôn viên trường trong thời điểm lễ tốt nghiệp cận kề, đó là một phần lý do làm các trường đại học phải hành động quyết liệt hơn.

Tuần này, tại New York University, cảnh sát bắt giữ 133 người biểu tình, ngoài ra còn có hơn 40 người biểu tình bị bắt hôm Thứ Hai tại một khu cắm trại ở đại học Yale University.

Đại học Columbia University ngăn chặn một cuộc đối đầu khác giữa sinh viên và cảnh sát vào Thứ Tư. Hôm Thứ Ba, viện trưởng trường Columbia, Minouche Shafik, đặt ra hạn chót nhằm đạt được thỏa thuận dọn dẹp khu cắm trại là cho tới nửa đêm, nhưng sau đó kéo dài cuộc đàm phán thêm 48 giờ nữa.

Trong chuyến viếng thăm khuôn viên trường hôm Thứ Tư, Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng Hòa, kêu gọi Shafik từ chức “nếu bà ấy không thể đem lại trật tự cho tình trạng hỗn loạn đang diễn ra.”

Tối Thứ Tư, một phát ngôn viên trường Columbia cho biết tin đồn rằng trường đại học đe dọa điều động Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia là vô căn cứ. “Mục tiêu chính của chúng tôi là lập lại trật tự và nếu chúng tôi có thể đạt được điều đó thông qua đối thoại, chúng tôi sẽ làm như vậy,” Ben Chang, viện phó đảm trách truyền thông trường Columbia cho biết.

Hôm Thứ Tư, khoảng 60 cái lều vẫn còn hiện diện tại khu cắm trại Columbia, nơi có vẻ yên tĩnh. Cảnh sát vẫn thắt chặt an ninh xung quanh khuôn viên trường, yêu cầu trình giấy tờ tùy thân và dựng rào chắn bằng kim loại. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT