WASHINGTON, D.C. (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Ba, 16 Tháng Bảy, ra lệnh cấm tư lệnh quân đội Miến Điện và ba tướng lãnh cao cấp khác ở quốc gia này không được vào Mỹ vì từng tham dự vào việc tàn sát người thiểu số Rohingya, đồng thời cũng kêu gọi là những người này phải bị trừng phạt vì hành vi tàn bạo của họ.
Bộ Ngoại Giao Mỹ nói có biện pháp nêu trên với Tướng Min Aung Hlaing và các sĩ quan cao cấp khác sau khi có được các bằng chứng rõ ràng là những người này liên hệ trong các vụ khủng bố và tàn sát tập thể khiến 740,000 người thiểu số Hồi Giáo Rohingya phải bỏ chạy sang lánh nạn tại Bangladesh.
“Với lời loan báo này, Mỹ là quốc gia đầu tiên công khai có hành động đối với thành phần chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Miến Điện,” theo lời Ngoại Trưởng Mike Pompeo.
“Chúng tôi tiếp tục có sự quan tâm về việc chính phủ Miến Điện không có hành động gì để trừng phạt những người có trách nhiệm về các hành động vi phạm nhân quyền và hiện vẫn còn có những báo cáo liên quan đến việc quân đội Miến Điện vi phạm nhân quyền trên cả nước,” cũng theo Ngoại Trưởng Pompeo.
Cùng trong danh sách bị cấm đến Mỹ với Tướng Min Aung Hlaing là Tư Lệnh Phó quân đội Miến Điện Soe Win, Chuẩn Tướng Than Oo và Chuẩn Tướng Aung Aung cùng gia đình của bốn tướng lãnh nói trên.
Ngoại Trưởng Pompeo đưa ra thông báo trên trong một cuộc họp ở Bộ Ngoại Giao về tự do tôn giáo, lập lại kết luận năm 2017 của người tiền nhiệm, ông Rex Tillerson, rằng các vụ thảm sát tập thể này là sự “tiêu diệt sắc tộc” (ethnic cleansing), nhưng không dùng từ ngữ “diệt chủng” (genocide). (V.Giang)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News










































































