WASHINGTON, DC (NV) – Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tướng Dan Caine cho biết quân đội Mỹ không có kế hoạch đưa binh sĩ hoặc nhân viên quân sự đến các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một. Theo NBC News loan tin hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám.
Tướng Caine đưa ra tuyên bố sau khi Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Elissa Slotkin của Michigan yêu cầu Bộ Quốc Phòng làm rõ liệu quân đội hoặc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia có được điều đến các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 hay không.

Đồng thời, Tướng Caine khẳng định ông chưa nhận được và cũng không dự đoán sẽ nhận được bất kỳ mệnh lệnh bất hợp pháp nào liên quan đến việc quân đội can dự vào hoạt động bầu cử.
Trong thư trả lời Thượng Nghị Sĩ (TNS) Slotkin, vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ cũng nói không có kế hoạch sử dụng lực lượng liên bang hoặc Vệ Binh Quốc Gia đã được liên bang hóa để kiểm soát các hoạt động bầu cử, thu giữ phiếu bầu hoặc máy bỏ phiếu.
Tuyên bố của Tướng Caine diễn ra trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump và chính quyền của ông đang thúc đẩy những thay đổi sâu rộng trong chính sách bầu cử liên bang.
TNS Slotkin cho biết bà muốn có một sự bảo đảm rõ ràng rằng quân đội sẽ không được sử dụng để can thiệp vào việc bỏ phiếu hoặc kiểm soát tiến trình bầu cử. Những lo ngại này xuất phát một phần từ các hành động và tuyên bố trước đây của ông Trump liên quan đến việc sử dụng lực lượng liên bang trong các thành phố do chính quyền Dân Chủ lãnh đạo.
Bà Slotkin cũng nhắc đến những sự kiện sau cuộc bầu cử năm 2020, khi ông Trump và một số cố vấn từng thảo luận về các biện pháp bất thường nhằm thách thức kết quả bầu cử, trong đó có ý tưởng liên quan đến việc thu giữ máy bỏ phiếu.
Tuy nhiên, Tướng Caine nhấn mạnh rằng quân đội Hoa Kỳ hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và không có vai trò trong việc quyết định kết quả bầu cử.
Theo luật Hoa Kỳ, việc sử dụng quân đội liên bang trong hoạt động bầu cử bị hạn chế nghiêm ngặt. Đạo Luật Posse Comitatus, được ban hành từ thế kỷ 19, cấm quân đội liên bang thực hiện các chức năng chấp pháp dân sự trong lãnh thổ Hoa Kỳ, trừ khi được Quốc Hội hoặc luật liên bang cho phép.
Luật liên bang cũng đặt ra những hạn chế đặc biệt đối với sự hiện diện của quân đội tại các địa điểm bỏ phiếu. Việc sử dụng quân đội để can thiệp vào tiến trình bầu cử chỉ có thể xảy ra trong những hoàn cảnh đặc biệt được pháp luật cho phép, chẳng hạn khi cần đối phó với một mối đe dọa vũ trang nghiêm trọng.
Trong thư gửi Bộ Quốc Phòng, TNS Slotkin cũng yêu cầu Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đưa ra một cam kết tương tự về việc không sử dụng quân đội để can dự vào cuộc bầu cử.
Tuy nhiên, theo các bản tin được công bố đến cuối Tháng Tám, Bộ Trưởng Hegseth chưa trả lời yêu cầu của bà Slotkin. Điều này khiến các nhà lập pháp Dân Chủ tiếp tục đặt câu hỏi về chính sách của chính quyền Trump đối với vai trò của lực lượng quân sự trong các vấn đề nội địa.
Do đó, theo NBC, tuyên bố của Tướng Caine vì vậy được xem là một lời trấn an đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi các cuộc tranh luận về quyền bầu cử, phiếu gửi qua thư và quyền hạn của chính quyền liên bang đang ngày càng gay gắt. (KL) [kn]












