Thursday, April 25, 2024

Twitter cảnh cáo tin nhắn gây ngộ nhận về COVID-19, kể cả của TT Trump

SAN FRANCISCO, California (NV) – Công ty Twitter thông báo kế hoạch cảnh báo bằng cách đánh dấu và đưa lời khuyến cáo trên những lời nhắn gây ngộ nhận về COVID-19, theo thông báo đưa ra ngày Thứ Hai, 11 Tháng Năm.

Trả lời câu hỏi liệu các khuyến cáo này có áp dụng trên tổng thống hay không, ông Yoel Roth, đứng đầu bộ phận kiểm soát thông tin chính trực của Twitter, trả lời qua tin nhắn: “Khuyến cáo này sẽ áp dụng cho tất cả những ai đưa thông tin gây ngộ nhận, ngay cả lãnh đạo thế giới.”

Ông Roth giải thích, vì thông tin về COVID-19 liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người, nên công ty phải áp dụng những nguyên tắc nghiêm ngặt.

Bắt đầu từ ngày Thứ Hai, Twitter đánh dấu và đưa lời cảnh báo nhằm cung cấp sự giải thích hoặc làm rõ thêm những trường hợp có thể gây hại vì mẫu tin nhắn gây ngộ nhận và hướng dẫn sai lạc.

Theo giới chuyên môn, vấn đề khó khăn cho Twitter không phải là đưa ra quy định mà là áp dụng quy định một cách nghiêm chỉnh.

Mùa Hè năm ngoái, công ty này từng tuyên bố sẽ đánh dấu trên tin nhắn của các lãnh đạo thế giới nếu họ vi phạm quy định.

Tuy nhiên, khi Tổng Thống Donald Trump dùng ngôn từ kỳ thị tấn công bốn nữ dân biểu Dân Chủ cấp tiến, có nguồn gốc di dân, Twitter cho rằng tin nhắn của ông không vi phạm quy định.

Những người chỉ trích cho rằng Twitter tự mâu thuẫn với chính quy định của họ.

Tháng Ba vừa rồi, công ty đã đánh dấu “thông tin chỉnh sửa” trên đoạn video clip về cựu Phó Tổng Thống Joe Biden bị láp ráp nội dung, nhưng clip này lại được chính Tổng Thống Trump truyền đi.

Hành động trên của Twitter bị Tòa Bạch Ốc và những người ủng hộ tổng thống dấy lên sự phản đối.

Qua sự việc trên, công ty thừa nhận họ gặp vấn đề trong việc áp dụng quy định của chính họ và không phải tất cả mọi người bị áp dụng quy định này. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT