Friday, April 26, 2024

Tỷ lệ người dân California chết vì opioid thấp nhất tại Mỹ

LOS ANGELES, California (NV) – Tổng Thống Donald Trump tuần qua khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng do ma túy trong thuốc giảm đau, gọi là opioid, nói rằng không thành phần nào trong xã hội Mỹ, dù “già hay trẻ, giàu hay nghèo, thành thị hay thôn quê” mà không bị ảnh hưởng của sự nghiện ngập này.

Có khoảng 91 người dân Mỹ thiệt mạng mỗi ngày vì bị quá liều opioid, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC). Các loại thuốc giảm đau có ma túy nay giết nhiều người mỗi năm hơn là các tai nạn xe cộ.

Tuy nhiên, theo một bài báo của tờ Los Angeles Times, cuộc khủng hoảng về opioid, tuy vẫn là điều đáng lo sợ, vẫn còn nhẹ hơn so với các nơi khác.

Ở tiểu bang West Virginia, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cứ 100,000 dân thì có 41 người chết vì quá liều trong năm 2015, theo CDC. Ở California, con số này là 11, thấp hàng thứ bảy ở Mỹ.

Tờ LA Times cho hay các giới chức tiểu bang California mới đây cảnh báo rằng tuy rằng số người thiệt mạng vì opioid không còn gia tăng, tình trạng này vẫn còn làm chết hàng ngàn người. Mỗi năm, ở California có nhiều người chết vì quá liều ma túy nói chung hơn là ở bất cứ tiểu bang nào khác, dù rằng phần lớn là vì dân số California quá đông.

Các chuyên gia về y tế công cộng không đồng ý được với nhau là tại sao mức độ thiệt mạng vì opioid ở tiểu bang California lại thấp hơn nhiều tiểu bang khác, nhưng một số cho rằng đây có thể là vì kết cấu dân số của nơi này và cũng vì có sẵn các loại ma túy khác.

Dù rằng thỉnh thoảng cũng có các báo cáo ở California về dùng thuốc quá liều liên quan đến fentanyl, một loại opioid cực mạnh, các trường hợp này không nhiều như ở vùng Miền Đông nước Mỹ.

Dù vậy, các chuyên gia chống ma túy cho hay nếu chia tiểu bang California này ra làm vài tiểu bang nhỏ thì tỷ lệ ở một số nơi, nhất là ở khu vực phía Bắc, cũng sẽ không thua kém gì ở West Virginia, bản tin LA Times cho hay.

Nữ bác sĩ Kelly Pfeifer, một chuyên gia về opioid ở cơ quan California Health Care Foundation tại Oakland, nói rằng vì phần lớn dân California sống ở nơi thị tứ, họ có thể nhờ vậy mà thoát khỏi tình trạng các bác sĩ dễ dàng ký toa thuốc giảm đau có ma túy như thấy ở vùng nông thôn. Các cuộc nghiên cứu cũng cho thấy các bác sĩ ít quan tâm về các than thở đau đớn của các bệnh nhân không phải là người da trắng, nên có thể cũng là lý do khiến ít có hơn các toa thuốc opioid ở những khu vực đủ mọi sắc dân như Los Angeles, tờ LA Times cho hay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT