Wednesday, April 24, 2024

UB Tài Chánh Thượng Viện xem xét tố giác của nhân viên IRS về hồ sơ thuế TT Trump

WASHINGTON, D.C. (NV) – Hai thượng nghị sĩ Mỹ hiện đang xem xét cáo giác của một nhân viên Sở Thuế IRS rằng ít nhất một giới chức được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm tại Bộ Tài Chánh đã tìm cách cản trở việc duyệt xét hồ sơ thuế của Tổng Thống Trump hay Phó Tổng Thống Mike Pence, theo bản tin của tờ Washington Post hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một.

Các nhân viên của Thượng Nghị Sĩ Charles E. Grassley (Cộng Hòa, Iowa), hiện là chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, và Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ, Oregon), giới chức cao cấp nhất của đảng Dân Chủ trong ủy ban, đã gặp người cáo giác ở  Sở Thuế IRS hồi đầu tháng này, theo nguồn tin riêng của tờ Washington Post.

Hiện chưa rõ là hai thượng nghị sĩ này xem lời tố giác đáng tin cậy đến mức độ nào. Các giới chức trong chính phủ của Tổng Thống Donald Trump trước đó nói rằng hành động tố giác có tính cách thù ghét đảng phái.

Người tố giác, một giới chức làm việc lâu năm tại IRS, đưa đơn tố cáo hồi Tháng Bảy, nói rằng ông được cho biết là có ít nhất một giới chức bổ nhiệm chính trị (khác với thành phần công chức tuyển mộ) đã tìm cách ngăn cản trái phép việc duyệt xét thường niên hồ sơ thuế của tổng thống hay phó tổng thống.

Trong ít tuần trở lại đây, người tố giác này nộp thêm các tài liệu liên hệ đến lời cáo giác lúc đầu, vốn đã được chuyển cho quốc hội hồi Tháng Bảy.

Việc cáo giác có hành động bất chính liên quan đến hồ sơ thuế đã được tiết lộ hồi Tháng Tám khi Dân Biểu Richard E. Neal (Dân Chủ, Massachusetts), Chủ Tịch Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện đưa đơn kiện đòi hồ sơ thuế của Tổng Thống Trump và nói rằng các giới chức do ông Trump bổ nhiệm đã có hành động bất chính đối với việc duyệt xét hồ sơ.

Việc duyệt xét hồ sơ thuế được coi là tiến trình độc lập và không thể để bị ảnh hưởng bởi các áp lực chính trị nào.

Phát ngôn viên của hai ông Grassley và Wyden từ chối không xác nhận việc có cuộc gặp người cáo giác ở IRS. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT