Thursday, March 28, 2024

UCLA công bố nghiên cứu mới về ngành nail tại Mỹ

LOS ANGELES, California (NV) – Trung Tâm Lao Động thuộc đại học UCLA vừa đưa ra bản nghiên cứu các dữ kiện về ngành nail tại Hoa Kỳ, bao gồm nhiều chi tiết liên quan đến người Việt, lực lượng lao động chủ chốt của ngành, hôm Thứ Ba, 27 Tháng Mười Một.

Bản nghiên cứu có tên “Nail Files: A Study of Nail Salon Workers and Industry in the United States.”

Đây là bản nghiên cứu đầu tiên ở cấp quốc gia, chú trọng vào tình trạng lao động trong ngành nail.

Ngoài những khám phá mới, bản nghiên cứu cho thấy, 78% nhân viên ngành nail hưởng lương thấp, so với 33% nhân viên tất cả các ngành khác bị trả lương thấp.

Nhân viên ngành nail làm việc trong môi trường đầy thử thách và có các vấn đề với luật lao động, và thường bị xếp loại không đúng là nhân viên hợp đồng độc lập (independent contractor).

Các tiệm nail chủ yếu do di dân và người tị nạn làm chủ, đa số là doanh nghiệp kiểu gia đình, và 68% tiệm có chưa tới năm nhân viên.

Lực lượng lao động chính trong ngành nail chủ yếu là người Việt Nam, sau đó là người Triều Tiên, người Hoa, người Nepal, người Tây Tạng, và người Latino.

Trong số người làm nail, có tới 81% là phụ nữ, và 79% sinh ra ở nước ngoài.

Nghiên cứu cũng dự đoán ngành nail sẽ gia tăng gấp đôi so với các ngành khác trong thập niên tới, và các tác giả nghiên cứu cũng đề nghị một số chính sách quan trọng cho những người làm việc trong ngành này, đó là, bảo đảm làm việc có phẩm chất và được bảo vệ theo luật lao động, bảo đảm nơi làm việc phải được bảo vệ cũng như áp dụng một số luật lệ, ủng hộ khuếch trương doanh nghiệp và những người chủ tốt, bảo đảm vệ sinh và an toàn cho nhân viên làm nail.

Bản nghiên cứu được đại học UCLA thực hiện qua sự phối hợp với Liên Hiệp Ngành Móng Tay Lành Mạnh (California Healthy Nail Salon Collaborative). (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT