Ukraine nhận được nhiều cam kết phòng không hơn sau khi Nga tấn công

KIEV, Ukraine (NV) – Các đồng minh của Ukraine hôm Thứ Năm, 13 Tháng Mười, tuyên bố sẽ cung cấp cho nước này các hệ thống phòng không tối tân khi lực lượng Nga tấn công ồ ạt khu vực Kiev bằng máy bay không người lái “kamikaze” và bắn hỏa tiễn vào các mục tiêu dân sự ở những nơi khác, trả đũa cho vụ đánh bom cây cầu chiến lược nối liền Nga với vùng Crimea bị sáp nhập, theo AP.

Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đã giết chết ít nhất năm người và phá hủy một tòa nhà chung cư ở phía Nam thành phố Mykolaiv, trong khi pháo kích làm hư hại hơn 30 ngôi nhà, một bệnh viện, một trường mẫu giáo và các tòa nhà khác ở thị trấn Nikopol, nằm ở bên kia sông nhìn từ nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia bị Nga chiếm đóng.

Người dân Kiev sửa chữa đường phố sau cuộc pháo kích của Nga. (Hình minh họa: Ed Ram/Getty Images)

Nga tăng cường bắn phá các khu vực dân sự trong những tuần gần đây, khi quân đội nước này bị đẩy lùi ở nhiều khu vực của Ukraine, những nơi mà ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, ngang nhiên tuyên bố sáp nhập bất hợp pháp.

Những tay sai hiếu chiến ở Điện Kremlin đã thúc giục ông Putin đẩy mạnh chiến dịch ném bom để trừng phạt Ukraine vì vụ đánh bom xe vận tải hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Mười, trên cầu Kerch. Phía Ukraine vẫn chưa nói họ tổ chức vụ tấn công này.

Ông Volodymr Zelensky, tổng thống Ukraine, thông báo với tổ chức nhân quyền Ủy Hội Châu Âu rằng: “Chúng tôi cần bảo vệ bầu trời quốc gia khỏi sự khủng bố của Nga. Nếu được thực hiện, điều này sẽ là một bước nền móng để kết thúc toàn bộ cuộc chiến trong tương lai gần.”

Đáp lại lời thỉnh cầu của ông Zelensky về các hệ thống phòng không hiệu quả hơn, chính phủ Anh tuyên bố sẽ cung cấp hỏa tiễn cho hệ thống phòng không NASAM tối tân mà Ngũ Giác Đài đang lập kế hoạch gửi tới Ukraine. Anh cũng đang gửi hàng trăm máy bay không người lái để thu thập thông tin và hỗ trợ tiếp liệu, cùng với 18 khẩu đại bác.

Ông Ben Wallace, bộ trưởng Quốc Phòng Anh, cho biết: “Những vũ khí này sẽ giúp Ukraine bảo vệ bầu trời khỏi các cuộc tấn công và tăng cường khả năng phòng thủ hỏa tiễn tổng thể của họ cùng với NASAMS của Mỹ.”

Bộ trưởng Quốc Phòng các nước NATO trong cuộc họp tuần này cam kết sẽ cung cấp các hệ thống phòng thủ từ tầm trung đến tầm xa chống lại các cuộc tấn công hỏa tiễn.

Đức đã chuyển giao hệ thống phòng không IRIS-T đầu tiên trong số bốn hệ thống mà họ cam kết, trong khi Pháp tuyên bố sẽ cung cấp thêm pháo, hệ thống phòng không và hỏa tiễn. Hoà Lan cho hay họ sẽ gửi hỏa tiễn, và Canada đang lập kế hoạch viện trợ quân sự thêm khoảng $50 triệu, bao gồm thiết bị mùa Đông, drone thu hình và vệ tinh thông tin.

Khi phát biểu tại Berlin, ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, tuyên bố ông Putin “và những người hỗ trợ ông đã làm rõ một điều: cuộc chiến này không chỉ là về Ukraine, mà là một cuộc thập tự chinh chống lại cách sống của chúng ta, chống lại cái mà ông Putin gọi là Tây phương nói chung. Ông Putin đang nhắm đến tất cả chúng ta.”

NATO đang lập kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận nguyên tử vào tuần tới, khi ông Putin khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Nga, bao gồm cả các khu vực bị sáp nhập bất hợp pháp của Ukraine. Cuộc tập trận này được tổ chức hàng năm.

Ông Vitaliy Kim, thống đốc khu vực, cho biết trên chiến trường Ukraine vào hôm Thứ Năm, 13 Tháng Mười, các lực lượng Nga đã tấn công một tòa nhà chung cư năm tầng ở Mykolaiv bằng hỏa tiễn S-300, một võ khí thường được dùng để nhắm vào máy bay quân sự.

Một cậu bé 11 tuổi được cứu sống từ đống đổ nát của tòa nhà sau sáu giờ, nhưng đã thiệt mạng sau đó vì vết thương quá nặng.

Trên Telegram, ông Vitaliy Kim phẫn nộ viết rằng: “Không còn lời lẽ nào. Lũ khủng bố súc vật.”

Video cho thấy lực lượng giải cứu đang làm việc dưới ánh đèn pin le lói để kéo cậu bé ra khỏi bê tông và các mảnh vỡ kim loại. Khi họ khiêng cậu bé trên cáng qua cửa trước của tòa nhà lên xe cấp cứu, một người đàn ông có vẻ là cha cậu bé đã cúi xuống hôn lên đầu cậu, sau đó đắp chăn lên người cậu bé. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT