Friday, April 26, 2024

Đại học USC có viện trưởng mới, trong lúc trường bị tố nhận hối lộ của phụ huynh

LOS ANGELES, California (AP) – Đại học University of Southern California (USC) hôm Thứ Tư, 20 Tháng Ba, thông báo vừa bổ nhiệm tân viện trưởng, người sẽ nhanh chóng tạo ra một “kỷ nguyên mới,” sau một loạt các vụ xì căng đan lớn hồi tuần trước, mà Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ truy tố một số phụ huynh hối lộ trường để con mình được vào học, dù không đủ tiêu chuẩn.

Bà Carol Folt sẽ là viện trưởng thứ 12 của đại học này, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, sau một thời gian dài USC tìm người lãnh đạo.

Bà cũng sẽ là nữ viện trưởng đầu tiên trong lịch sử của đại học này làm việc toàn thời gian.

Thông báo được đưa ra một tuần sau khi có tin cho biết nhiều phụ huynh hối lộ các trường học khắp Hoa Kỳ, trong đó có USC, để con em mình được vào học.

Gần đây nhất, bà Folt là viện trưởng của đại học University of North Carolina ở Chapel Hill, nơi bà bị buộc phải chấm dứt hợp đồng làm việc sớm vì tranh cãi liên quan đến tượng đài thời Nội Chiến Mỹ.

Bà Folt sẽ thay thế bà Wanda Austin, hiện là quyền viện trưởng USC, người tạm thay thế ông C.L. Max Nikias hồi mùa Hè năm ngoái.

Ông C.L. Max Nikias từ chức vì hai vấn đề: Có báo cáo rằng ông làm lơ các phàn nàn là có một giáo sư lạm dụng tình dục, và có tố cáo là một khoa trưởng hút ma túy với một phụ nữ.

USC nói trong một tuyên bố là bà Folt sẽ “đẩy mạnh hình ảnh tích cực của sự thay đổi văn hóa và duy trì giá trị của sự tuyệt vời, liêm chính, và lòng tin khắp USC.”

Ông Rick Caruso, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị USC, nói qua một tuyên bố rằng bà Folt là “một lãnh đạo sáng chói và tôn trọng nguyên tắc, với một nhiệm vụ rõ rệt là tiếp tục đưa USC đi lên, và đi lên.” (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT