WASHINGTON, DC (NV) — Một thành viên của ủy ban điều tra cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng tuyên bố sẽ có thêm nhiều nhân chứng cung cấp thêm tình tiết mới về sự việc ở tòa nhà Quốc Hội sau lời khai chống lại cựu Tổng Thống Donald Trump của cô Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá Tòa Bạch Ốc, theo AP.
Ủy Ban đã gửi giấy đòi đến ông Cipollone, từng là luật sư trưởng tại Tòa Bạch Ốc, với hy vọng ông sẽ xuất hiện vào ngày 6 Tháng Bảy để cung cấp lời khai cùng các thành viên Cơ Quan Mật Vụ về ngày hôm đó.

Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Illinois) cho hay lời khai của cô Hutchinson rằng ông Trump muốn đồng hành cùng đám đông ủng hộ ông đến trụ sở Quốc Hội, đã giúp khuyến khích có thêm nhiều người lên tiếng, khiến ủy ban chuẩn bị thiết lập hai phiên điều trần công khai trong tháng này.
Ủy Ban đã tăng cường cuộc điều tra dài hạn về vụ tấn công ngày 6 Tháng Giêng và nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Các phiên điều trần tiếp theo sẽ nhằm mục đích làm sáng tỏ việc ông Trump can dự vào việc thúc giục đám đông bạo lực tiến về phía trụ sở Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng. Sau khi cuộc tấn công nổ ra, ông cũng không có hành động kịp thời để ngăn chặn mức độ bạo động leo thang.
Vào cuối tuần qua, Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyoming), phó chủ tịch Ủy Ban, cho hay họ có thể thực hiện tố cáo hình sự lên Bộ Tư Pháp về những hành động của cựu tổng thống đảng Cộng Hòa.
Ủy ban cũng đã xem xét các đoạn phim tài liệu về những tháng tại vị cuối cùng của ông Trung, bao gồm các cuộc phỏng vấn với ông Trump và các thành viên trong gia đình ông.
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Kinzinger từ chối tiết lộ thông tin mới mà ông đề cập đến cũng như ai là người đã cung cấp thông tin trên.
Trong một cuộc phỏng vấn khác, Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-California), một thành viên của Ủy ban, cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi các đầu mối mới. Tôi nghĩ những manh mối này sẽ giúp chúng tôi có thêm lời khai.”
Theo cô Hutchinson, ông Cipollone lo ngại rằng cựu Tổng Thống Trump sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu ông cùng những người ủng hộ mình tuần hành đến trụ sở Quốc Hội.
Các chuyên gia pháp lý cho hay lời khai của bà có thể gây rắc rối cho ông Trump khi công tố viên liên bang tiến hành điều tra.
Ngày 3 Tháng Bảy, bà Cheney cho biết ủy ban vẫn đang xem xét liệu có nên gửi đơn đề nghị cho Bộ Tư Pháp hay không, đồng thời nói thêm rằng “dự trù sẽ có nhiều hơn một đơn tố cáo hình sự.” (V.Giang) [kn]






























































