Wednesday, April 24, 2024

Yellen nhận được ủng hộ tuyệt đối của Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện bỏ phiếu với tỷ lệ tuyệt đối, 26-0, thuận sự đề cử bà Janet Yellen trở thành nữ bộ trưởng Tài Chính đầu tiên của nước Mỹ, trong ngày Thứ Sáu, 22 Tháng Giêng.

Đây là dấu hiệu cho thấy vị cựu chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) dễ dàng giành được sự chuẩn thuận trong phiên bỏ phiếu khoáng đại Thượng Viện, theo hãng thông tấn Reuters.

Bà Janet Yellen được đề cử vào chức vụ bộ trưởng Tài Chính. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Tuy nhiên, phía Cộng Hòa kêu gọi bà Yellen cùng bàn luận thêm về các chính sách kinh tế mới.

Dù các nhà lập pháp bảo thủ lo lắng trước những kế hoạch tài trợ khổng lồ để hồi phục kinh tế, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, và tăng thuế của tân Tổng Thống Joe Biden nhưng không lấn át được sự ủng hộ dành cho bà Yellen, với số phiếu bầu với tỷ lệ tuyệt đối 26-0 trong bối cảnh số thượng nghị sĩ cân bằng 50-50.

“Tôi bất đồng ý kiến với vị cựu chủ tịch Fed trên một số vấn đề, đặc biệt trong vấn đề về chính sách thuế, nhưng bà có hứa sẽ làm việc rõ ràng hơn với chúng tôi,” Thượng Nghị Sĩ Mike Crapo (Cộng Hòa-Idaho) nói. 

“Với số phiếu chuẩn thuận quá mạnh của các thành viên Cộng Hòa trong ủy ban cho thấy chúng tôi muốn góp phần tham gia vào nỗ lực khôi phục kinh tế,” ông Crapo nói tiếp.

Bà Janet Yellen, cựu chủ tịch Fed từ 2014 đến 2018, một nhà kinh tế đi đầu trong việc hoạch định chính sách trong ba thập niên qua.

Nếu được Thượng Viện phê chuẩn, bà sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên nắm cơ quan này trong vòng 231 năm qua.

Chưa hết, bà Yellen cũng là bộ trưởng Tài Chính đầu tiên từng đảm nhiệm chức chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế và chủ tịch Fed. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT