Ủy Ban Thượng Viện đề nghị 25% tín dụng thuế khi đầu tư sản xuất chip

WASHINGTON, DC (NV) – Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng hôm Thứ Năm, 17 Tháng Sáu, đề nghị mức tín dụng thuế 25% cho các khoản đầu tư sản xuất chip bán dẫn tại Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu cho kỹ nghệ xe hơi, theo Reuters.

Đề nghị này do Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon), chủ tịch Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện, và Thượng Nghị Sĩ Mike Crapo (Idaho), thành viên đảng Cộng Hòa hàng đầu trong hội đồng; cùng với các vị thượng nghị sĩ khác như Mark Warner (Dân Chủ-Virginia), Debbie Stabenow (Dân Chủ-Michigan), John Cornyn (Cộng Hòa-Texas) và Steve Daines (Cộng Hòa-Montana) đưa ra.

Mỹ muốn tăng mức sản xuất chip bán dẫn trong nước. (Hình minh họa: Jens Schlueter/AFP via Getty Images)

Các vị thượng nghị sĩ trong Ủy Ban Tài Chính đề nghị cung cấp “các ưu đãi hợp lý, có mục tiêu nhằm tăng mức sản xuất chip bán dẫn trong nước Mỹ.”

Tuần trước, Thượng Viện đã phê duyệt $52 tỷ cho việc sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn và thiết bị viễn thông. 

Con số đó bao gồm $2 tỷ dành riêng cho việc chế tạo chip cho kỹ nghệ xe hơi hiện đang trong tình trạng thiếu hụt nặng nề và phải cắt giảm sản xuất. 

Những người ủng hộ tài trợ lưu ý tỷ lệ chip bán dẫn được sản xuất tại Mỹ để cung cấp cho thị trường hiện nay chỉ còn 12% sau khi giảm ở mức 37% vào thập niên 1990.

Các thượng nghị sĩ cho biết mức chênh lệch 70% chi phí khi sản xuất chất bán dẫn ở ngoại quốc đạt được nhờ tài trợ của chính phủ.

Ông Wyden nói: “Nước Mỹ không thể cho phép các chính phủ ngoại quốc tiếp tục thu hút các công ty đem việc sản xuất ra ngoài. Việc này làm tăng rủi ro cho nền kinh tế của chúng ta và khiến nhân công Mỹ bị mất việc làm.”

Hiệp hội kỹ nghệ sản xuất chip bán dẫn ca ngợi đề nghị này sẽ giúp “tăng cường sản xuất và nghiên cứu chip trong nước, vốn rất quan trọng đối với việc tạo việc làm, quốc phòng, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng chip cho ngành kỹ nghệ chế tạo tại Mỹ.” (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT