ATLANTA, Georgia (NV) – Các trường hợp nhiễm norovirus, một loại vi khuẩn nguy hiểm ảnh hưởng tới đường ruột và dễ lây lan, đang gia tăng tại một số vùng ở Hoa Kỳ trong mùa Đông năm nay, theo dữ liệu chính phủ.
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC công bố các số liệu gần đây nhất, ghi nhận 91 đợt bùng dịch norovirus trong suốt tuần hôm 5 Tháng Mười Hai, tăng so với 69 đợt bùng dịch vào tuần cuối cùng Tháng Mười Một.
Các số liệu từ vài năm qua cho thấy chỉ có tối đa 65 đợt bùng dịch được ghi nhận trong tuần đầu tiên của Tháng Mười Hai.

Các triệu chứng nhiễm norovirus gồm có ói mửa và tiêu chảy bất chợt. Các đợt bùng dịch thường xảy ra trên các du thuyền, trong các môi trường sinh sống tập thể như viện điều dưỡng và nhà tù, cũng như trường học và những nơi đông đúc. Trong Tháng Mười Hai, hàng trăm hành khách bị nhiễm norovirus trên ba du thuyền khác nhau, đồng thời ghi nhận các đợt bùng dịch liên quan tới norovirus trên tổng số 14 chuyến du ngoạn trong năm nay, CDC cho biết. Nếu tính trong một tháng thì từ đầu Tháng Mười Hai cho tới nay là khoảng thời gian giới chức y tế ghi nhận nhiều đợt bùng dịch trên du thuyền cao nhất, so với bất kỳ tháng nào khác trong năm 2024.
Các trường hợp nhiễm bệnh trên đất liền cũng đang gia tăng. Gần đây Sở Y Tế Minnesota cũng ghi nhận 40 trường hợp nhiễm norovirus, gấp đôi số trường hợp thường lây nhiễm trong Tháng Mười Hai, CBS News Minnesota từng đưa tin.
Hàng năm có 58% trường hợp nhiễm bệnh liên quan tới norovirus tại Hoa Kỳ, khiến căn bệnh này là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật liên quan tới thức ăn, theo CDC.
Bác Sĩ Leana Wen, cựu ủy viên y tế tại Baltimore, chỉ dẫn một số biện pháp tốt nhất giúp người dân đề phòng trước norovirus trên “Face the Nation” do Margaret Brennan chủ sự hôm Chủ Nhật.
“Hãy rửa tay thật kỹ, đặc biệt là nếu chuẩn bị đi ăn tiệc buffet. Sau khi chạm vào bề mặt đồ vật, nhớ rửa tay trước khi chạm tay vào miệng hay trước khi chạm vào mũi,” Wen nói. “Norovirus là căn bệnh lây lan qua thức ăn phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Rất khó để né tránh căn bệnh này một khi đã có mầm mống trong gia đình. Ngoài ra, nếu gặp phải tình trạng ói mửa, tiêu chảy, đau bụng thì đừng nấu ăn vì sẽ lây bệnh cho người khác.”
Chỉ cần 10 hạt virus cũng đủ để làm một người bị nhiễm bệnh do norovirus là một loại virus lây lan dễ dàng, các chuyên gia y tế cho biết.
Hàng năm Hoa Kỳ ghi nhận khoảng 2,500 đợt bùng dịch norovirus. Các đợt bùng dịch có thể xảy ra quanh năm nhưng dữ dội nhất là từ Tháng Mười Một tới Tháng Tư.
Bên cạnh ói mửa và tiêu chảy, các triệu chứng phổ biến còn gồm có buồn nôn, đau bụng, nhức mỏi khắp cơ thể, nhức đầu và sốt.
Trong phần lớn các đợt bùng dịch norovirus, tình trạng lây lan xảy ra khi những người bị nhiễm bệnh lây virus cho người khác bằng cách tiếp xúc trực tiếp, chẳng hạn như khi dùng bữa chung với nhau hoặc dùng chung dụng cụ ăn uống. Các đợt bùng dịch cũng có thể lây lan qua thức ăn, nước hoặc bề mặt các vật dụng bị nhiễm trùng.
Bệnh tình do norovirus gây ra thường tiến triển đột ngột, các triệu chứng có thể dậy lên từ 12 tới 48 giờ sau khi nhiễm trùng. Phần lớn đều khỏe lại trong vòng một tới ba ngày và bình phục hoàn toàn.
Nhưng một khi tình trạng nhiễm bệnh lên đến 19 tới 21 triệu trường hợp hàng năm tại Hoa Kỳ, trung bình norovirus vẫn làm 900 người tử vong và 109,000 người phải nằm viện hàng năm, phần lớn ảnh hưởng tới người trưởng thành từ 65 tuổi trở lên. Ngoài ra còn có 465,000 người phải đi cấp cứu, phần đông là trẻ nhỏ.
Không một lứa tuổi nào có thể tránh khỏi norovirus. Trẻ nhỏ, người cao niên và những người có sức đề kháng yếu có rủi ro cao nhất, trong đó mất nước do ói mửa và tiêu chảy là hai triệu chứng hệ trọng nhất.
Chưa có loại thuốc nào có thể trị được norovirus. Nên bù lại lượng nước đã mất bằng cách uống nhiều nước và các thức uống khác, trừ cà phê, trà và rượu.
Một khi bị mất nước, bệnh nhân phải lập tức cầu cứu đơn vị chăm sóc y tế. Các triệu chứng liên quan tới mất nước gồm có ít đi tiểu, khô miệng và cổ họng, cũng như cảm thấy choáng váng khi đứng một chỗ. Ngoài ra trẻ em bị mất nước cũng có thể buồn ngủ hoặc bứt rứt bất thường và quấy khóc nhưng ít hoặc có thể không khóc.
Rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng là biện pháp phòng hờ tốt nhất nhằm chống lại norovirus trong mùa Đông, thời gian ghi nhận mức độ lây nhiễm cao. Bên cạnh đó cũng nên rửa tay bằng xà bông và nước ấm trong 20 giây trước khi dùng bữa.
Rửa ráy bề mặt các vật dụng bằng chất khử trùng gia dụng cũng có thể là một cách hữu ích. (TTHN)















































































