Friday, March 29, 2024

Vi khuẩn E. coli hoành hành tại 16 tiểu bang

ATLANTA, Georgia (NV) – Số người vào bệnh viện vì nhiễm vi khuẩn E. coli đang tăng, nhất là sau khi ăn rau sống romaine cắt nhỏ, Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) cho biết, theo CNN.

Theo CDC, có 53 người được báo cáo bị bệnh tại 16 tiểu bang, kể từ ngày 13 Tháng Ba.

Trong số này, có 31 người được đưa vào bệnh viện, trong đó có năm người bị bệnh thận có liên quan đến một căn bệnh khác do E. coli gây ra.

Căn bệnh này gọi là “hemolytic uremic syndrome,” mà nếu bị nặng có thể dẫn đến tử vong.

CDC cũng cho biết, cho tới nay, chưa có ai bị chết.

Những nơi bị E. coli hoành hành dữ dội là Pennsylvania, Idaho, New Jersey, và Montana.

Ngoài ra, dịch bệnh này cũng lan ra tại các tiểu bang Alaska, Arizona, California, Connecticut, Illinois, Louisiana, Michigan, Missouri, New York, Ohio, Virginia, và Washington.

Người bị dính vi khuẩn E. coli có thể bắt đầu có triệu chứng từ hai tới tám ngày sau khi bị nhiễm, mặc dù hầu hết bệnh nhân bị bệnh từ ba đến bốn ngày sau khi tiêu hóa.

Các triệu chứng này bao gồm bao tử bị quặn thắt, tiêu chảy, và ói mửa.

Hầu hết người bị nhiễm vi khuẩn này hết bệnh từ năm đến bảy ngày, vẫn theo CDC.

Trẻ em, người cao niên, và những người có hệ thống đề kháng yếu dễ bị bệnh khi bị nhiễm vi khuẩn này. (Đ.D.)

Bất lực trước bệnh lạ của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Cuba

MỚI CẬP NHẬT