HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Tại các nghĩa địa ở xã Hương Sơn, Thạch Xuân, Cẩm Duệ, Toàn Lưu… tỉnh Hà Tĩnh, nhiều người dân đã đua nhau xây bao, lập mộ giả tranh giành chiếm đất nhằm sau này chết có đất để chôn.
Nói với báo Lao Động hôm 6 Tháng Bảy, ông Võ Văn Tuấn, trưởng Phòng Kinh Tế Xã Hương Sơn, cho biết đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu các gia đình chiếm đất nghĩa địa Rú Cửa ở thôn Hữu Bằng xóa bỏ mộ giả, hoàn trả lại mặt bằng theo quy định, sau khi bị người dân phát giác đã tự ý đổ đất, cắm cọc bê tông, giăng dây thép gai và đắp mộ giả dù không có người chết, nhằm chiếm đất nghĩa địa chờ khi chết có đất để an táng.

“Cụ thể, Ủy Ban Nhân Dân xã đã yêu cầu gia đình ông ĐVP, ở thôn Hữu Bằng, phải tháo dỡ công trình, di dời, san gạt và hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định,” ông Tuấn cho biết.
Không riêng ở Xã Hương Sơn, tại nghĩa địa các xã Thạch Xuân, Cẩm Duệ, Toàn Lưu… cũng xảy ra tình trạng các hộ gia đình, dòng họ tranh nhau xây bao chiếm một phần diện tích đất nghĩa địa để dành cho việc an táng sau này, trong khi bên trong nghĩa địa mới chỉ có lác đác vài phần mộ, thậm chí có cả những thửa đất chưa có phần mộ nào.
Theo ghi nhận của báo Lao Động, dấu vết của khu vực tường xây bao đã cũ, hoen ố rêu phong cho thấy việc xây bao chiếm trước phần đất nghĩa địa đã diễn ra nhiều năm qua nhưng chính quyền địa phương không hay biết.
Ông Trần Quang Đông, chủ tịch xã Thạch Xuân, thừa nhận tại địa phương có thực trạng nhiều gia đình, dòng họ xây bao chiếm đất nghĩa trang diễn ra nhiều năm qua.

Từ năm 2025, sau khi thực hiện mô hình “chính quyền địa phương hai cấp,” Ủy Ban Nhân Dân Xã Thạch Xuân cũng đã kiểm tra và giao công an xử phạt hai trường hợp xây bao chiếm lấy đất nghĩa địa rồi bán phần đất đó cho người dân ở nơi khác đến chôn thân nhân.
“Chúng tôi đang rốt ráo rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến bao chiếm đất nghĩa trang. Đây là vấn đề khá phức tạp,” ông Trần Quang Đông nói.
Tình trạng lấn chiếm đất nghĩa địa tại Hà Tĩnh đang gây ô nhiễm môi trường và cản trở phát triển kinh tế. “Đã đến lúc phải siết chặt quy hoạch và chuyển dịch sang hình thức hỏa táng văn minh,” ông Đông nói thêm. (Tr.N) [kn]






























































































































