WASHINGTON, DC (NV) – Những năm giữa thập niên 2010, số lượng các trường đại học ở Mỹ đóng cửa tăng vọt, đặc biệt các trường tư phi lợi nhuận, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn sinh viên trên cả nước, theo CNBC loan tải hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Sáu.
Dữ liệu từ Higher Ed Dive cho thấy kể từ 2016, có 91 trường đại học tư của Mỹ đóng cửa, sáp nhập với một trường khác hoặc thông báo chuẩn bị đóng cửa. Gần một nửa trong số này đóng cửa sau khi COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Đối với nhiều trường đang gặp khó khăn, đại dịch là giọt nước làm tràn ly. Tuy nhiên có hai vấn đề chính luôn xuất hiện trong câu chuyện đóng cửa trường đại học, đó là tài chính và tuyển sinh.
Ông Robert Franek, chủ bút tạp chí The Princeton Review, phân tích về hai vấn đề này. Ông cho biết số lượng sinh viên tương lai đang giảm. Năm 2025 là năm nước Mỹ sẽ có ít số sinh viên tốt nghiệp nhất.
Thậm chí có những trường đã ghi nhận số lượng nhập học giảm. Trong khi đó, 95% trường đại học Mỹ hoạt động dựa vào học phí, tức tiền của sinh viên. Vậy nên nếu số lượng sinh viên giảm, họ sẽ có ít kinh phí hơn, cuối cùng dẫn đến đóng cửa.
Bà Emily Wadhwani, giám đốc cấp cao Fitch Ratings, cho rằng hiện trạng này là kết quả từ việc vận hành phụ thuộc quá nhiều vào học phí, trong khi học phí không phải lúc nào cũng theo kịp tốc độ lạm phát hoặc sụt giảm trong tuyển sinh. (MPL) [kn]











































































