Saturday, April 20, 2024

Viêm gan A bùng phát ở San Diego, Los Angeles lo đối phó

SAN DIEGO, California (NV) – Giới chức y tế San Diego trong suốt nhiều tháng tìm cách chận đứng sự bùng phát của bệnh viêm gan A, bằng cách chủng ngừa cho hơn 19,000 người, dán bích chương tại các trạm xe buýt và phân phát thuốc tẩy trùng và khăn lau.

Theo báo The Los Angeles Times, mặc dù những nỗ lực như vậy, vẫn có 16 người chết vì nhiễm trùng nặng và hàng trăm người khác ngả bệnh ở San Diego County.

Vụ bùng phát bệnh viêm gan A này được xem là lớn thứ nhì toàn Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua. Hồi đầu tháng, giới chức San Diego tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn trương.

Mặc dù Los Angeles đến nay vẫn vô sự, giới chức y tế công cộng hy vọng thành phố sẽ thoát được tình trạng khẩn cấp như San Diego. Theo họ, vi trùng dễ lan đến Los Angeles vì sự lân cận giữa hai thành phố và sự tập trung người vô gia cư quá đông.

Trong nỗ lực khống chế sự bùng phát, San Diego áp dụng phương pháp của Los Angeles bằng cách rửa sạch đường phố bằng thuốc tẩy với hy vọng chận đứng được sự lan truyền trong địa phương.

Bệnh viêm gan A truyền qua phân người, qua tiếp xúc thân mật với người bệnh, thường là qua đường tình dục, hoặc ăn phải thức ăn nhiễm trùng. Vi trùng có thể làm cho hư gan và có thể dẫn tới tử vong, đặc biệt đối với người đã từng bị những bệnh khác về gan như viêm gan B hoặc C.

Kể từ Tháng Mười Một, 421 người ở San Diego County bị nhiễm trùng, 16 người chết. Trung bình mỗi tháng ở đây có thêm từ hai đến ba ca bệnh viêm gan A mới. Đa số xảy ra nơi người vô gia cư hoặc dân nghiện ma túy, tập trung ở trung tâm thành phố San Diego và các thành phố như El Cajon, Santee và La Mesa. (TP)

TT Trump lần đầu tiên đến họp tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cải cách

MỚI CẬP NHẬT