AUSTIN, Texas (NV) – Ông Pete Arredondo, cảnh sát trưởng Học Khu Uvalde, người bị chỉ trích vì hành động của mình trong vụ nổ súng ở trường tiểu học Robb Elementary School, nói rằng không nghĩ bản thân mình có trách nhiệm chỉ huy tại hiện trường, đồng thời cho rằng đó là trách nhiệm của người khác, trong phát biểu trước công chúng vào hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Đồng thời ông Arredondo nói với tờ báo địa phương Texas Tribune rằng ông cố ý bỏ lại máy truyền tin cảnh sát và máy dùng liên lạc trong khuôn viên trường trước khi bước vào nơi xảy ra nổ súng. Ông giải thích là làm như vậy cho nhẹ bớt và cũng vì biết các máy này có khi không hoạt động hiệu quả.

Việc liên lạc kém hiệu quả là một trong những điều đang gây lo ngại về cách thức cảnh sát phản ứng không hiệu quả với vụ nổ súng diễn ra ngày 24 Tháng Năm, cũng như việc vì sao cảnh sát không thể sớm khống chế tay súng mà phải đợi hơn một giờ đồng hồ, dù bên ngoài trường có nhiều phụ huynh thúc giục họ tiến vào trường.
Tờ New York Times hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, trích dẫn các tài liệu cho thấy cảnh sát trì hoãn việc tiến vào trường vì họ chờ các trang bị bảo vệ cá nhân, ngay cả khi họ biết rằng có một số nạn nhân cần được điều trị y tế.
Ông Arredondo nói rằng từ hành lang trường học, ông dùng điện thoại di động để yêu cầu các thiết bị tác chiến, tay súng bắn tỉa và chìa khóa để mở cửa lớp học. Ông nói phải mất đến 40 phút để thử hàng chục chìa khóa nhưng không có cái nào mở được.
Trong hơn hai tuần kể từ khi vụ nổ súng diễn ra, các phản ứng của ông trước cuộc tấn công vào trường học đã bị giới chức công lực lẫn các chuyên gia về nổ súng xem xét kỹ càng. Ông Steven McCraw, người đứng đầu Cơ Quan An Ninh Công Cộng Texas, nói rằng ông Arredondo đưa ra “quyết định sai lầm” khi không yêu cầu cảnh sát tiến vào lớp nhanh hơn để khống chế tay súng.
Tuy nhiên về phía mình, ông Arredondo giải thích rằng ông nghĩ bộ đàm sẽ khiến ông ấy chậm lại khi vào trường, cũng như ông biết rằng không phải lúc nào bộ đàm cũng hoạt động. Ông nói rằng lúc đó bản thân ông không phải là người chỉ huy tại chỗ, đồng thời ông cũng không phải là người khuyên cảnh sát không nên tiến vào trường.
Các thông tin từ ông Arredondo được The Times công bố hôm 9 Tháng Sáu. Trong khi đó hiện nay cơ quan công lực và giới chức tiểu bang đang phải chật vật để đưa ra dòng thời gian chính xác cũng như các chi tiết. Họ cũng chỉnh sửa nhiều lần các tuyên bố từng được đưa ra. Các thông tin về hành động ứng phó của cảnh sát trong vụ nổ súng cũng chưa lần nào được các điều tra viên thông báo chính thức.
Theo bản tin từ tờ báo The New York Times, có 60 cảnh sát tập hợp ở hiện trường vào thời điểm bốn nhân viên Biên Phòng Mỹ tiến vào nơi các học sinh và hai giáo viên bị bắn. Đây là hai lớp học nối liền nhau, có 33 học sinh và ba giáo viên.
Khi cảnh sát tiến vào, không phải nạn nhân nào cũng thiệt mạng. Có một giáo viên chết trên xe cứu thương và ba học sinh khác chết tại bệnh viện gần đó.
Gia đình của bé Xavier Lopez, 10 tuổi, cho biết cậu bé bị bắn vào lưng và mất rất nhiều máu khi chờ y tế. Ông Leonard Sandoval, ông của cậu bé, nói rằng đáng lẽ cháu mình đã được cứu. Thế nhưng cảnh sát lại trì hoãn hơn một tiếng. Cuối cùng cậu bé không qua khỏi.
Những tin tức từ The Times cũng chứa một số chi tiết mới, bao gồm việc tay súng sở hữu một thiết bị cho phép biến khẩu AR-15 từ bán tự động thành tự động, nhưng hung thủ dường như không dùng tới trong vụ nổ súng. Ngoài ra tay súng cũng chi hơn $6,000 để mua hai khẩu súng kiểu AR-15, phụ kiện và hàng trăm viên đạn.
Tờ The Times đưa tin rằng một vài cảnh sát đến trường đầu tiên có cầm theo súng trường, đồng thời ông Arredondo cũng biết danh tánh của tay súng khi ở trong trường và cố gắng nói chuyện với người này qua cánh cửa lớp học.
Bà Eva Mireles, một trong hai giáo viên thiệt mạng, từng gọi cho chồng mình là một cảnh sát Học Khu Uvalde trong khi vụ nổ súng diễn ra. Theo hình ảnh ghi bằng camera đeo trên người các cảnh sát viên, ông Ruben Ruiz, chồng của bà Mireles, nói với các cảnh sát khác rằng vợ mình bị bắn trong lớp học, nhưng còn sống, khi đến trường học lúc 11 giờ 48 phút trưa.
Đến 12 giờ 46 phút trưa, dường như ông Arredondo đồng ý cho các cảnh sát tiến vào phòng. (V.Giang) [qd]
































































